Nghệ sĩ Nhân dân Doãn Tần qua đời ở tuổi 72

NSND Doãn Tần
NSND Doãn Tần
TPO - Nghệ sĩ Nhân dân Doãn Tần mất hồi 23h30 phút ngày 17/3 vì tuổi cao, sức yếu. 

Từ đêm qua, trên mạng xã hội và nhiều diễn đàn, người hâm mộ vô cùng bất ngờ và bày tỏ lòng thương tiếc trước thông tin NSND Doãn Tần qua đời vào đêm muộn ngày 17/3 tại bệnh viện 108, hưởng thọ 72 tuổi.

NSND Doãn Tần tên đầy đủ là Phan Doãn Tần, sinh năm 1947 tại Thái Bình. Ông được nhiều thế hệ người Việt Nam biết đến và yêu mến qua ca khúc “Đường chúng ta đi” khi đang học năm nhất tại trường Âm nhạc Việt Nam (nay là học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và được đoàn văn công Tổng cục chính trị gọi vào phục vụ trong quân đội. Từ đó, ông tham gia văn văn công quân đội.

Năm 1974, NSND Doãn Tần kết hôn với nghệ sĩ Minh Hồng, họ có với nhau cô con gái duy nhất là NSƯT Hồng Vy. Nhờ thừa hưởng tình yêu âm nhạc từ bố mẹ nên Hồng Vy sớm theo nghiệp bố mẹ và sớm gặt hái được nhiều thành công, tiêu biểu là việc đạt giải Sao Mai năm 2001.

Nghệ sĩ Nhân dân Doãn Tần qua đời ở tuổi 72 ảnh 1 Vợ chồng nghệ sĩ Minh Hồng - Doãn Tần.

Trong suốt sự nghiệp ca hát của mình, NSND Doãn Tần chủ yếu hát về các ca khúc dành cho người lính như: “Cùng anh tiến quân trên đường dài”, “Chim yến bay”, “Sông Lô chiều cuối năm”, “Đường chúng ta đi”,... Năm 2005, ông phát hành CD riêng đầu tiên mang tên “Đường chúng ta đi”. Ngoài ra ông còn tham gia giảng dạy âm nhạc trong quân đội.

Nghệ sĩ Nhân dân Doãn Tần qua đời ở tuổi 72 ảnh 2 Ca sĩ Hồng Vy, con gái duy nhất của NSND Doãn Tần và nghệ sĩ Minh Hồng.

Với những cống hiến cho âm nhạc nước nhà, năm 2007, nghệ sĩ Doãn Tần được phong danh hiệu NSND.

Hiện tại, vẫn chưa có thông báo cụ thể về thời gian cử hành tang lễ của NSND Doãn Tần.

Nghệ sĩ Nhân dân Doãn Tần qua đời ở tuổi 72 ảnh 3  
Nghệ sĩ Nhân dân Doãn Tần qua đời ở tuổi 72 ảnh 4 Nhiều học trò và đồng nghiệp bày tỏ niềm thương tiếc trước sự đi của NSND Doãn Tần.
MỚI - NÓNG