Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp Việt

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp Việt
TP - Đồng hành cùng cuộc thi với tư cách nhà tài trợ, ông Olivier Dalange – Giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng cao cấp Lifestyle Resort (Đà Nẵng) có nhiều trải nghiệm cùng thí sinh trong suốt các hoạt động ghi hình, tập luyện.

> Hoành tráng, bất ngờ

Ngay sau lễ đăng quang, ông chia sẻ: Họ quả thực xứng đáng là những gương mặt đại diện cho nhan sắc Việt khiến chúng tôi ngỡ ngàng.

Theo sát cuộc thi, chúng tôi chứng kiến ngoài nhan sắc nổi bật, đó là bản lĩnh, sự tự tin và tinh thần cầu tiến ở họ. Họ xứng đáng đại diện cho một thế hệ trẻ của Việt Nam năng động, tự tin và ham học hỏi.

Ca sĩ Hoàng Bách, người hát trong giây phút đăng quang, phát biểu: “Nhiều lần hát trong đêm chung kết HHVN nhưng đây lần đầu tiên Bách cất cao bài hát vào đúng lúc xướng tên người đẹp nhất.

Cảm xúc thật thăng hoa. Năm nay thí sinh tương đối đồng đều đặc biệt top 10 và đến top 5. Với phần thế hiện trong đêm chung kết, Đặng Thu Thảo xứng đáng là chủ nhân vương miện năm nay.

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp Việt ảnh 1
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.