Ngô Phương Lan - Duyên dáng tà áo dài tại Thụy Sỹ

Ngô Phương Lan - Duyên dáng tà áo dài tại Thụy Sỹ
TP - Rời Việt Nam, Hoa hậu Ngô Phương Lan trở lại Thụy Sỹ trong vòng tay nồng ấm của người thân, bè bạn và có nhiều hoạt động sôi nổi tại Geneva.
Ngô Phương Lan - Duyên dáng tà áo dài tại Thụy Sỹ ảnh 1
Cùng đội múa trình diễn tiết mục áo dài Việt Nam tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập ASEAN

Kể từ khi Lan sang Anh tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tại đây và đoạt giải, “gia đình lớn” của cô ở Geneva luôn dõi theo từng hoạt động, cùng chia sẻ từng mẩu tin về thí sinh mang số báo danh 888.

Không hẹn trước mà đúng 15 giờ ngày 2/9, tất cả mọi người cùng vào trụ sở Phái đoàn xem VTV4 truyền trực tiếp chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, để cùng hồi hộp qua từng màn trình diễn, cùng sung sướng tới nghẹt thở khi Lan chính thức đăng quang. Chính trong giây phút chẳng thể nào quên đó, ai cũng thấy dâng lên trong lòng một niềm tự hào.

Ngô Phương Lan - Duyên dáng tà áo dài tại Thụy Sỹ ảnh 2
Hoa hậu Ngô Phương Lan được đón chào nồng nhiệt tại Thụy Sỹ

Ngày 15/9/2007, Hoa hậu Ngô Phương Lan bước xuống sân bay Geneva. Cô không khỏi ngạc nhiên và xúc động khi đón những vòng tay ấm áp, những bó hoa tươi thắm của rất đông những người thân, bè bạn, những người đã dõi theo từng bước chân của cô suốt chặng đường dài đi tới thành công vừa qua.

Chiều cùng ngày, đông đảo bà con Việt kiều, gia đình cán bộ hiện đang công tác tại Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva, bạn bè của Lan ở Geneva đã cùng tụ họp, đón mừng Ngô Phương Lan. Ai cũng muốn được nhìn Lan thật gần, muốn nói với cô những lời thăm hỏi ân cần và một điều không thể thiếu nữa là được chụp với Hoa hậu một kiểu ảnh làm kỷ niệm.

Ngô Phương Lan - Duyên dáng tà áo dài tại Thụy Sỹ ảnh 3
Bà con Việt kiều chúc mừng HH Ngô Phương Lan

Tình cảm ấm cúng như trong gia đình làm cho Lan dường như quên hết những vất vả của bao ngày qua với những hoạt động dồn dập tại quê hương và chuyến bay dài từ Hà Nội tới Geneva, gương mặt cô vẫn rạng ngời như thời khắc đăng quang với nụ cười thật tươi.

Trưa 16/9, Lan đã lại cùng nhóm “người mẫu” kiêm “đội múa” của Phái đoàn Việt Nam đóng góp tiết mục trình diễn thời trang áo dài Việt Nam hết sức độc đáo tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập ASEAN. Lễ kỷ niệm được tổ chức tại thành phố Bern, thủ đô của Liên bang Thụy Sỹ với sự tham dự của rất nhiều quan chức Chính phủ Thụy Sỹ, các vị khách mời trong Đoàn Ngoại giao và kiều dân các nước ASEAN.

Ngô Phương Lan - Duyên dáng tà áo dài tại Thụy Sỹ ảnh 4
Hoa hậu Ngô Phương Lan với trẻ em ở Geneva

Sự xuất hiện của Hoa hậu sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình được cổ vũ bởi những tràng pháo tay không dứt. Tại buổi lễ kỷ niệm long trọng này, Hoa hậu đã có tiếp xúc với rất nhiều quan chức, bạn bè quốc tế và cô để lại ấn tượng sâu sắc về một Việt Nam duyên dáng, trẻ trung, tri thức và đầy sức sống.

Ngày thứ Hai (17/9), Lan trở lại Đại học Geneva, nơi cô đang theo học năm cuối chuyên ngành Quan hệ quốc tế. Giấc mơ trở thành nữ ngoại giao Việt Nam đã tiến đến rất gần.

Đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở Geneva và một số vùng lân cận thuộc Pháp, Ngô Phương Lan luôn là người con, người bạn hết sức gần gũi, thân thương, là tấm gương về ý chí vươn lên trong học tập, về cách cư xử trong cuộc sống thường ngày.

Là con gái của người đứng đầu cơ quan đại diện của Việt Nam tại Geneva song từ bà con Việt kiều tới bạn bè hay các em nhỏ, cảm nhận về Hoa hậu Ngô Phương Lan luôn là sự cởi mở, gần gũi, hết sức chân tình.

Ngô Phương Lan - Duyên dáng tà áo dài tại Thụy Sỹ ảnh 5
Tuy phải xa quê hương, nhưng HH Ngô Phương Lan vẫn luôn cảm thấy ấm áp vì xung quanh cô có bao bạn bè và những người yêu mến.

Trong những dịp chiêu đãi quốc khánh, Tết cổ truyền hay các hoạt động chung với Đoàn ngoại giao, Lan đóng góp nhiều tiết mục múa được dàn dựng công phu, những show diễn áo dài dân tộc hết sức độc đáo…

Hoa hậu Ngô Phương Lan trở về với cuộc sống đời thường, với trường Đại học Geneva, nơi chỉ còn một năm nữa cô sẽ đón nhận tấm bằng Cử nhân Quan hệ quốc tế.

Nhiều người tiếc rằng cô đã không thể tiếp tục ở trong nước để có các hoạt động sau đăng quang như những hoa hậu khác hay tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới sắp được tổ chức tới đây mà với vẻ đẹp Á Đông dịu dàng, cách ứng xử thông minh và sự thông thạo nhiều ngôn ngữ, rất có thể cô sẽ mang lại vinh quang cho đất nước.

Song với Ngô Phương Lan, ở lứa tuổi của cô, việc học cần được đặt lên hàng đầu. “Có tri thức mình mới có thể thực hiện được ước mơ trở thành nữ ngoại giao giỏi, mới có thể đóng góp thật nhiều cho đất nước” - Ngô Phương Lan tâm sự. Chúng ta cùng tin rằng, sự lựa chọn của Lan là đúng đắn.

MỚI - NÓNG