Ngọc tỷ của Vua Càn Long trị giá hơn 14 triệu USD

Ngọc tỷ của Vua Càn Long trị giá hơn 14 triệu USD
Bắt đầu từ mức 12 triệu Đài tệ, giá của chiếc ngọc tỷ trên khắc sáu chữ “Càn Long Ngự giám chi bảo” của Vua Càn Long (1711-1799) triều nhà Thanh ở Trung Quốc liên tục được đẩy lên tại cuộc đấu giá tổ chức tại Đài Loan (Trung Quốc).

Cuối cùng, nó đã thuộc về một nhà sưu tập giấu tên với giá 480 triệu Đài tệ (hơn 14 triệu USD), lập kỷ lục mới về giá một chiếc ngọc tỷ của các đời vua Trung Quốc.

Trước đó, chiếc ngọc tỷ này thuộc quyền sở hữu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tín thác Quốc Thái (Đài Loan), ông Thái Thần Nam.

Năm 1984, ông Thái Thần Nam mua chiếc ngọc tỷ trên ở New York, Mỹ với giá trên một triệu Đài tệ.

Một năm sau, do đối mặt với nguy cơ phá sản, ông Thái Thần Nam buộc phải cầm cố nó cho ngân hàng. Ngày 26/6, chiếc ngọc tỷ đã được đem ra bán đấu giá.

Gần ba tháng trước, một chiếc triện ngọc khác của Càn Long đã được đem ra bán đấu giá bán với giá kỷ lục 95,86 triệu đôla Hongkong (khoảng 12,23 triệu USD) tại phiên đấu giá ở Hongkong.

 Theo Vietnam+

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.