Người đẹp Tài năng dưới góc nhìn nhà báo

Người đẹp Tài năng dưới góc nhìn nhà báo
TP - Chứng kiến cuộc thi Người đẹp tài năng sáng 19-8, đông đảo phóng viên sôi nổi bình luận.

> Mười tiết mục đặc sắc của cuộc thi Người đẹp Tài năng

Xuân Trang (Đà Nẵng) với tiết mục múa dân gian. Ảnh: Hồng Vĩnh
Xuân Trang (Đà Nẵng) với tiết mục múa dân gian. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Nhà báo Ngô Bá Lục (VnMedia): Dễ chọn Top 5 nhưng khó đoán hoa hậu

Xét về mặt bằng thi tài năng của một cuộc thi sắc đẹp, các người đẹp trình diễn như thế là ổn.

Nghệ thuật vốn rất khó, phải có năng khiếu bẩm sinh hoặc thời gian rất dài rèn giũa, kể cả hát, múa, dance sport, trong khi các bạn thí sinh đều nói rằng, khi tham gia cuộc thi mới chuẩn bị.

Người trình diễn xuất sắc hôm nay theo tôi là Xuân Trang ở Đà Nẵng. Múa là ngôn ngữ của cơ thể và thần thái, cô ấy làm được cả hai. Bạn ấy múa như vậy tương đương diễn viên chuyên nghiệp.

Tiếp đến là tiết mục múa dân gian đương đại Giấc mơ trưa của Đỗ Hoàng Anh. Hoàng Anh mềm mại hơn Xuân Trang, đẹp hơn nếu xét khía cạnh người đẹp thi tài năng, nhưng tôi đánh giá cao Xuân Trang hơn.

Các kỹ thuật múa của Hoàng Anh rất tốt. Một tiết mục múa phải có ý tưởng, phần trình diễn của Xuân Trang như một câu chuyện có mở, cao trào, kết. Hoàng Anh không đẩy được kịch tính lên.

Dưới góc độ khán giả, những tràng pháo tay to nhất cũng dành cho Xuân Trang, chứng tỏ cô ấy thuyết phục khán giả.

Trần Bảo Vy hát ca khúc Việt Nam của Mai Khôi giọng được, nhưng phần trình diễn của Tuyết Ngọc tốt hơn.

Tuyết Ngọc vừa có kỹ thuật thanh nhạc, cách thể hiện lại tương đối chuyên nghiệp, trang phục phù hợp.

Tuy nhiên, tôi nghe nói Bảo Vy chỉ có hai giờ để tập bài hát mới, nên tôi đánh giá Bảo Vy cao hơn. Bạn ấy có giọng hay, lại chọn phong cách acoustic, tạo cảm xúc cho người nghe.

Phải đặt các cô ấy ở xuất phát điểm khác nhau, bởi nếu một người đẹp bình thường mà làm được như Tuyết Ngọc thì tốt quá, còn Ngọc lại là sinh viên Nhạc viện.

Về dự đoán Top 5, tôi có thể nêu tên ngay, riêng hoa hậu còn phải chờ. Cuộc thi hoa hậu, kể cả Hoa hậu Thế giới, là cuộc thi mà các người đẹp phải biết cách tỏa sáng.

Tỏa sáng từ vẻ đẹp, tri thức, văn hóa và cách người ta đến với cuộc thi. Ví dụ Ngọc Hân năm trước, không quá nổi bật nhưng trong đêm chung kết cô ấy thực sự tỏa sáng. Điểm sáng của hoa hậu phải phát huy đúng lúc.

Phóng viên Phạm Duy Linh (Vietnamnet): Ấn tượng về các điệu múa

Các thí sinh đều chọn hát và múa để thi, nhưng có điểm sáng là họ đều thể hiện tinh thần truyền thống cao.

Tôi đặc biệt chú ý đến phần thi múa của Đỗ Hoàng Anh, kỹ thuật múa tốt, còn các tiết mục hát, tôi lại không ấn tượng.

Nguyễn Thu Thảo chọn nhảy claquette. Rất dũng cảm khi chọn loại hình nghệ thuật mới, ở Việt Nam không có người dạy, phải lên mạng học. Bạn ấy dám học, dám thể hiện đã là thành công rồi, chưa nói đến đạt hay không. Tôi thích yếu tố hồn nhiên bạn ấy trình diễn trên sân khấu.

Toan Toan ghi

Người đẹp Tài năng dưới góc nhìn nhà báo ảnh 2

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.