Nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ qua đời ở tuổi 62

TPO - Ông Trương Nhuận nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ qua đời tối 13/1 tại nhà riêng, hưởng dương 62 tuổi.

NSƯT Sĩ Tiến Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho Tiền Phong biết, ông Trương Nhuận mất lúc 19h55 tối 13/1 tại nhà riêng ở Hà Nội. Lễ viếng từ 15h15 chiều 15/1 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông. Cuối tháng 9/2019, ông từ Singapore trở về cho đợt truyền hóa chất lần thứ 5 kể từ khi phát hiện ung thư phổi cuối năm 2016.

Tin ông ra đi khiến nhiều người bàng hoàng. Lần cuối cùng gặp ông cách đây hai tháng nhân một cuộc họp ở Lý Thường Kiệt, chúng tôi còn hẹn cà phê. Những ngày tháng cuối cùng, Trương Nhuận vẫn tươi tắn và lạc quan xuất hiện ở nhiều cuộc hội ngộ của giới văn chương, nghệ thuật. Giữa tháng 12 vừa rồi ông còn dự các cuộc khai trương triển lãm của nhiều bạn bè thân thiết.

“Anh Nhuận xác định đợt này sẽ khó khăn vì yếu đi nhiều, nhưng anh vẫn giữ tinh thần lạc quan khi gặp mọi người đấy thôi”, NSƯT Sĩ Tiến.

Trong mắt anh em nghệ sỹ ở Nhà hát Tuổi trẻ, Trương Nhuận là người luôn lao tâm khổ tứ vì công việc cơ quan. Trong thời gian lãnh đạo nhà hát, ông tăng cường hợp tác và mời các đạo diễn từ Nhật, châu Âu sang dàn dựng vở cũng như đào tạo nghệ sỹ.

Nói về nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ (2012-2017), Sĩ Tiến nói: “Anh Nhuận là người ôn hòa, chân thành và luôn kiên trì, yêu thương mọi người. Anh ấy là lãnh đạo nhà hát sinh ra không phải làm sân khâu, nhưng là người biết kết hợp nhiều thứ. Anh Nhuận nỗ lực đưa phong cách nghệ thuật của Nhà hát Tuổi trẻ đi đúng hướng. Cả nhà hát đều thương quý anh-người luôn nhân ái và độ lượng”. 

Ông Trương Nhuận sinh 12/5/1957 tại Bắc Ninh, là cử nhân văn chương tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Văn Hà Nội năm 1979. Ông là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam.

Ông được bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn Nhà hát Tuổi trẻ năm 1991, Phó Giám đốc phụ trách biểu diễn và đối ngoại của Nhà hát từ năm 2001. Năm 2012 sau khi kế hoạch sáp nhật Nhà hát Kịch Việt Nam và Nhà hát Tuổi trẻ bất thành, ông được bổ nhiệm Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ.. 

MỚI - NÓNG