Nhà soạn nhạc Titanic chết vì tai nạn máy bay

Nhà soạn nhạc Titanic chết vì tai nạn máy bay
TP - Nhà soạn nhạc Titanic chết vì tai nạn máy bay ở bang California, Mỹ. Trợ lý của nhà soạn nhạc này, Sylvia Patrycia thông báo trên facebook: “Chúng ta mất đi một con người tuyệt vời, một trái tim lớn và một tài năng phi thường. Ông ấy qua đời khi làm điều mình yêu thích. Cảm ơn sự ủng hộ và tình yêu của các bạn”. 

Theo tờ Hollywood Reporter, nhạc sỹ 61 tuổi là người lái chiếc máy bay sở hữu cá nhân S-312 Tucano MK một động cơ. Tờ Guardian dẫn nguồn tin lính cứu hỏa khẳng định, tai nạn máy bay diễn ra 9h30 ngày 22/6 trong khu rừng quốc gia Los Padres, không tìm thấy thi thể nào ngoài phi công. Cảnh sát không nhận dạng được thi thể, nhưng những người thân không còn nghi ngờ đó chính là James Horner. Các nhà điều tra sẽ xác định tai nạn do trục trặc kỹ thuật hoặc do người vận hành.

Năm 1997, James Horner giành hai giải Oscar cho nhạc phim hay nhất và ca khúc phim hay nhất (My heart will go on), một giải Quả cầu vàng. Ngoài ra, ông cũng viết nhạc cho nhiều phim nổi tiếng như Trái tim quả cảm, Avatar hay Người nhện siêu đẳng.

Theo Theo Figaro
MỚI - NÓNG