Nhà thơ giang hồ bán phim bán nhạc

Bốn người bạn (từ trái qua)- Đạo diễn Lê Văn Duy, nhà thơ Bùi Chí Vinh, nhạc sỹ Nguyện Hiệp và nhạc sỹ Nguyễn Lâm
Bốn người bạn (từ trái qua)- Đạo diễn Lê Văn Duy, nhà thơ Bùi Chí Vinh, nhạc sỹ Nguyện Hiệp và nhạc sỹ Nguyễn Lâm
TP - Bùi Chí Vinh - Nhà thơ được giới văn nghệ gọi với cái tên trìu mến “nhà thơ giang hồ” vừa tổ chức ra mắt đồng thời rao bán một album nhạc và một bộ phim tài liệu.

Đây là chuyện khá lạ lùng với nhiều người bởi từ trước đến nay thơ Bùi Chí Vinh dù đươc phổ nhạc cũng nhiều, rồi nhà thơ cũng đã từng xuất hiện trên màn ảnh với vài vai diễn nhưng chưa bao giờ lại tổ chức ra mắt rình rang như thế này.

Mệnh danh là Giang hồ nên Bùi Chí Vinh có rất nhiều bạn bè nhiều lứa tuổi và cũng làm nhiều công việc khác nhau. Trong đó có người bạn là nhạc sỹ Nguyễn Lâm xưa từng “ăn bờ ngủ bụi” cùng với nhà thơ khi cả hai đang cùng công tác ở Thành Đoàn TP HCM, cùng nhau tham gia nhóm ca khúc chính trị để đi tuyên truyền tại các địa phương.

Sau này, Nguyễn Lâm ít chơi đàn và chuyển qua công tác khác nhưng cả hai vẫn giữ một tình bạn khá thắm thiết. Khi về hưu, Nguyễn Lâm mở phòng thu tại nhà và bắt đầu tham gia thị trường âm nhạc. Đọc thơ của bạn thấy có giai điệu, Nguyễn Lãm quyết tâm sẽ làm một album nhạc phổ thơ của Bùi Chí Vinh.

Nhưng không chỉ có Nguyễn Lâm muốn làm nhạc từ thơ Bùi Chí Vinh mà còn có một người nữa. Ấy là nhạc sỹ Nguyễn Hiệp. Cũng quen nhà thơ từ cái thời tham gia nhóm Ca khúc chính trị, Nguyễn Hiệp quê gốc ở Bảo Lộc - Lâm Đồng nhưng lại “chinh chiến” ở Sài Gòn qua nhiều nơi như quán Hội nhạc sỹ, Phòng trà ATB… trước khi dừng chân ở một quán nhạc có cái tên rất bình dân Hát với nhau.

Yêu thơ Bùi Chí Vinh nên khi biết có Nguyễn Lâm muốn làm album nhạc phổ thơ Bùi Chí Vinh, Nguyễn Hiệp đã nhiệt tình tham gia. Sau một thời gian ấp ủ, 10 bài thơ của Bùi Chí Vinh đã… lên đời với 10 ca khúc trong album mang tên Thiếu nữ.

Nguyễn Lâm kiêm luôn vai trò ông bầu khi tổ chức thu âm, trình bày và thu cả giọng nhà thơ đọc từng bài thơ của mình trước mỗi ca khúc. Đánh giá về album Thiếu nữ, Nguyễn Lâm bảo “Đảm bảo 10 ca khúc này sẽ cực kỳ độc đáo, lạ với giới nghe nhạc thời điểm này.”

Bìa cuốn sách nhạc và thơ Thiếu nữ
Bìa cuốn sách nhạc và thơ Thiếu nữ .

Nhân dịp này, nhà thơ Bùi Chí Vinh cũng sẽ phát hành bộ phim tài liệu chân dung của... chính nhà thơ. Việc này, ngoài Nguyễn Lâm đóng vai trò ông bầu thì còn phải kể tới sự góp mặt của đạo diễn Lê Văn Duy. Đạo diễn Lê Văn Duy đã từng được mọi người yêu điện ảnh biết tới bởi hàng trăm bộ phim tài liệu, trong đó tuyển tập những bộ phim tài liệu về chân dung văn nghệ sỹ Sài Gòn của anh đã gây được tiếng vang mạnh mẽ khi các nhân vật anh đưa lên đều có cá tính góc cạnh.

Trong đó Bùi Chí Vinh cũng xuất hiện nguyên tập phim mang tên Chân dung Bùi Chí Vinh dài hơn 20 phút. Toàn bộ các tập phim này đều do Lê Văn Duy tự bỏ tiền túi làm. Biết bạn lên phim, Nguyễn Lâm đã bỏ tiền mua bản quyền bộ phim để phát hành cùng lúc với album.

Phim và nhạc Bùi Chí Vinh sẽ được phát hành theo một cách cũng rất…Bùi Chí Vinh: Nghĩa là bán nguyên bộ bao gồm cả đĩa phim, cả album nhạc và một cuốn sách ghi cả thơ lẫn nhạc. Giá bán cả bộ là 100 ngàn nhưng ai mua 10 bộ thì sẽ được nhà thơ tặng thêm 2 chai rượu vang trị giá 800 ngàn. Nhưng không chỉ có thế, Nguyễn Lâm đã tổ chức để phim và sách của Bùi Chí Vinh sẽ được phát hành tại Mỹ cùng thời điểm với khi phát hành tại Việt Nam. “Tôi biết khá nhiều Việt kiều tại Mỹ hâm mộ thơ Bùi Chí Vinh nên đây là cơ hội để phát hành bộ phim và album này.”

Chưa chính thức phát hành nhưng tới giờ xem ra phim và nhạc của Bùi Chí Vinh có vẻ sẽ ăn khách khi nhiều khách hàng đã đặt mua, thậm chí có nhà thơ nọ còn đặt mua luôn 200 bộ để làm quà tặng cho nhân viên.

Nhưng khi chúc mừng “Ông bầu” Nguyễn Lâm về vụ đầu tư sẽ thành công này thì Nguyễn Lâm cười: “Chi phí làm bộ sách này và mua bản quyền phim khá cao nên dù có bán hết số lượng in thì vẫn chưa huề vốn được. Nhưng chúng tôi làm việc này vì mối quan hệ bạn bè và muốn lưu lại dấu ấn đẹp của một thời. Chúng tôi cũng sẽ làm thêm 40 ca khúc nữa từ thơ Bùi Chí Vinh vì tôi biết, thơ Bùi Chí Vinh có sức sống riêng nên nhạc phổ thơ anh sẽ có sức hút”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG