Nhà thờ trăm tuổi ở Đà Lạt ngưng đón khách tham quan

Nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt vừa tròn 100 tuổi
Nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt vừa tròn 100 tuổi
TPO - Không chỉ ngưng đón khách tham quan, nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt còn hủy bỏ thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân và nhiều sinh hoạt đông người khác.

Từ ngày 10/2, nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt (còn gọi là nhà thờ Con Gà) tạm dừng đón khách tham quan để phòng dịch do virus corona. Đồng thời, Giáo xứ Chánh Tòa cũng đã chính thức thông báo hủy bỏ thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân từ sáng 11/2, tạm ngưng việc ngồi tòa giải tội của các linh mục trong thời gian phòng chống loại dịch này.

Nhà thờ trăm tuổi ở Đà Lạt ngưng đón khách tham quan ảnh 1 Nhà thờ Con Gà thường thu hút khá đông khách tham quan vào dip lế, Tết...

Các lớp dạy giáo lý cho thiếu nhi, giáo lý dự tòng, hôn nhân gia đình hàng tuần và những sinh hoạt của các đoàn thể, các nhóm có đông người tham gia…cũng sẽ tạm ngưng cho đến khi có thông báo lại.

Nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt vừa kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển với lễ khai mạc được cử hành vào ngày đầu tháng trước. Đây là một trong những nhà thờ lớn nhất của Đà Lạt với chiều dài 65m và chiều cao 47m. Nếu có cơ hội leo lên tháp sẽ được chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp trong thành phố.

Nhà thờ được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp rất ấn tượng. Phần phía trên cao của nhà thờ được lắp 70 tấm kính màu mang đậm phong cách của kiến trúc Châu âu thời trung cổ. Sở dĩ có tên gọi là nhà thờ Con Gà vì trên đỉnh tháp chuông có gắn tượng con gà lớn.

Nhà thờ trăm tuổi ở Đà Lạt ngưng đón khách tham quan ảnh 2 Nhà thờ được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp..

Vào dịp giáng sinh, lễ, Tết và những ngày cuối tuần, nhiều du khách và người dân địa phương đến tham quan tại nhà thờ này.

Nhà thờ trăm tuổi ở Đà Lạt ngưng đón khách tham quan ảnh 3  Đông đảo người dân và du khách tham quan nhà thờ Con Gà dịp Noel
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...