Nhà văn Trần Thùy Mai nhận giải thưởng của Hội hữu nghị San Francisco-TPHCM

Nhà văn Trần Thùy Mai nhận giải thưởng của Hội hữu nghị San Francisco-TPHCM
TP - Nhằm phát triển mối quan hệ giữa hai thành phố và quan hệ Mỹ-Việt nói chung, Hội Hữu nghị San Francisco- TPHCM có một số chương trình hỗ trợ các hoạt động văn học nghệ thuật, y tế và nhân đạo ở Việt Nam.

Từ năm nay, Hội trao giải thưởng nhằm ghi nhận sự đóng góp của các công dân Việt Nam trong văn học nghệ thuật và nhân đạo.

10 giải thưởng đầu tiên được trao cho 9 cá nhân và giải tập thể dành cho Đại học Y Dược Huế, là trường đầu tiên sàng lọc và chích ngừa viêm gan B cho sinh viên. 6 giải dành cho các nhà y học và hoạt động nhân đạo. 2 giải dành cho đại thụ âm nhạc là GS Trần Văn Khê và nhạc sĩ Phạm Duy. Giải thưởng văn chương: nhà văn Trần Thùy Mai.

Lễ trao giải cho Trần Thùy Mai tổ chức ngày 18-11 tại Trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên-Huế. Theo ông Saxton, Giám đốc điều hành Hội, nhà văn Trần Thùy Mai được tặng thưởng vì những đóng góp cho văn học, điện ảnh và văn học dân gian.

Theo GS-BS Bùi Duy Tâm, thành viên Hội hữu nghị, nhiều người thích giọng văn êm dịu, nhẹ nhàng, hồn nhiên của Trần Thùy Mai. Trong các truyện ngắn của Trần Thùy Mai không có hận thù, các nhân vật nổi bật lên cái đẹp tâm hồn của người Huế nói riêng, của người Việt Nam nói chung.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.