Nhạc kịch châm biếm Clinton ở New York

Hillary với hai phiên bản Bill Clinton xuất hiện trong nhạc kịch
Hillary với hai phiên bản Bill Clinton xuất hiện trong nhạc kịch
TP - Nhiều tình tiết trong cuốn sách của bà Hillary Clinton trở thành cảm hứng cho vở nhạc kịch về chồng mình, dự kiến công diễn New York ngày 18 tới.

Clinton: The musical (Clinton: Nhạc kịch) không những ca ngợi hai nhiệm kỳ của ông Bill Clinton mà còn lôi cả scandal tình ái với Monica Lewinsky lên sân khấu.

Với người Mỹ, Bill Clinton là một trong số tổng thống tốt nhất dù không tránh khỏi sai lầm, được tóm tắt trong hai nhân vật: đó là William, chính khách cực thông minh, và tay lăng nhăng Bill. William là giấc mơ về bảo hiểm y tế phổ thông, cải tổ phúc lợi xã hội và thay đổi hợp chủng quốc. Bên cạnh đó là Bill với thói trăng hoa, đặt cả sự nghiệp vào nguy hiểm khi có mối quan hệ với Monica. Trong khi đó, dù suy sụp vì bị lừa dối, bà Hillary tiếp tục ủng hộ chồng và gây dựng sự nghiệp chính trị.

Tác giả là nhà viết nhạc 26 tuổi người Úc, Paul Hodge. Dù lần đầu xuất hiện trên sân khấu New York nhân Liên hoan âm nhạc sân khấu New York, vở diễn từng ra mắt năm 2012 tại London. “Bill Clinton có thế mạnh đáng kể nhưng cũng có điểm yếu, và tôi nghĩ chính điều đó khiến mọi người yêu quý ông ấy”, Paul lí giải vì sao chọn viết về Bill Clinton. Anh nói thêm rằng, mỗi vở nhạc kịch cần một câu chuyện tình yêu. Ở đây khán giả sẽ có hai chuyện tình.

So với vở diễn năm 2012 ở London, chỉ có hai trong số 21 ca khúc ban đầu giữ nguyên. Paul Hodge viết lại một số ca khúc, chỉnh sửa nhạc và lời thoại hài hước hơn, nhưng cũng đầy tình cảm dành cho nhà Clinton. Karl Kenzler, đóng vai chính khách Bill Clinton nói: “Mọi người sẽ thấy rất hài hước, nhưng là vở châm biếm nhẹ nhàng”. Diễn viên đóng vai chính đều là những người hâm mộ gia đình Clinton.

Vợ chồng Bill Clinton sẽ đến buổi công diễn? Rất nhiều nhà bình luận chính trị cho rằng, bà Hillary sẽ tới xem. Mối quan tâm rất lớn của người Mỹ hiện giờ là liệu bà có tranh cử năm 2016. Họ cũng kỳ vọng sớm có nữ tổng thống đầu tiên.

“Chúa ơi, không, tôi không muốn bị khủng bố đâu”, Duke Lafoon người đóng phiên bản Bill Clinton tán tỉnh, đùa. “Tôi hy vọng họ sẽ tròn mắt và thốt lên: Ôi những gã ranh mãnh, và họ sẽ không thấy quá nghiêm trọng, bởi chúng tôi không có ý đó”, đạo diễn nói. Alet Taylor đóng vai Hillary nói thêm rằng, ngoài tình tiết và lời thoại hài hước, khán giả sẽ thấy một Hillary phức tạp - khía cạnh khác của Monica.

Theo Theo 20 Minutes, Gala
MỚI - NÓNG