Nhạc sĩ Quốc Bảo bị u não, mắt đang diễn biến xấu

Nhạc sĩ Quốc Bảo.
Nhạc sĩ Quốc Bảo.
TPO - Những dòng trạng thái nói về tình trạng bệnh của nhạc sĩ Quốc Bảo khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi anh cảm thán: “Nay thì không chịu nổi nữa”.

Những ngày qua, nhạc sĩ Quốc Bảo liên tục chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình trên trang cá nhân. Nhiều người hâm mộ bàng hoàng khi biết nghệ sĩ Quốc Bảo bị u não. Năm 2012, nam nhạc sĩ từng phải rời ghế nóng "Bước nhảy hoàn vũ" để mổ mắt vì bị tăng nhãn áp, hai mắt mờ tới mức không nhìn rõ mọi thứ.

Nhạc sĩ Quốc Bảo tự sự: “Hồi 2012 đang chấm “Bước nhảy hoàn vũ”, tôi bỏ dở dang bay về Sài Gòn gấp vì mắt đau. Lúc đó, các em Cát Tiên Sa có thăm hỏi, còn định phỏng vấn nhưng tôi từ chối thông tin rộng rãi vì mình bệnh chứ có phải làm gì hay đâu mà quảng cáo.

Bệnh mà được thương hại thì còn tủi thân hơn. Tôi bỏ dở dang nhiều việc trong các năm 2012, 2015 cũng vì tưởng thôi thì mình làm mình chịu. Nay thì không chịu nổi nữa".

Hiện tại, mắt của nhạc sĩ Quốc Bảo đang diễn biến xấu và cần phẫu thuật sớm. Tuy nhiên, Quốc Bảo thừa nhận mình không tự lo nổi chi phí và cũng không có bảo hiểm để chi trả số tiền 200 triệu đồng. Tuy nhiên, anh không kêu gọi quyên góp vì ngại gây ảnh hưởng tới mọi người.

Quốc Bảo, tên đầy đủ là Bùi Quốc Bảo, sinh năm 1967. Anh là một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Việt Nam, được biết đến qua nhiều ca khúc trữ tình. Các sáng tác nổi tiếng của Quốc Bảo được nhiều người biết đến như: Còn ta với nồng nàn, Dạ khúc, Tóc nâu môi trầm, Giấc mơ tuyết trắng…

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.