Nhan sắc và tấm lòng

Nhan sắc và tấm lòng
TP -  Ngày đầu tiên sau khi đăng quang, tất cả các người đẹp đều bị cuốn hút ngay vào không khí ấm áp khi hòa mình với 35 mảnh đời bất hạnh, cháu nhỏ nhất 4 tháng tuổi, lớn nhất 4 tuổi tại Trung tâm trẻ mồ côi-sơ sinh Quảng Nam, đặt tại xã Tam Đàn huyện Phú Ninh. 

Có cả trăm câu chuyện  về những số phận bất hạnh nhưng các cháu may mắn được đưa về nuôi dưỡng. Rất ít cháu nhận biết và gọi thành tiếng: “Hoa hậu” với các người đẹp.

Các cô chăm sóc trẻ ở đây cũng quấn quýt Thùy Dung, Á hậu 1 Phan Hoàng Minh Thư, Á hậu 2 Nguyễn  Thụy Vân và Người đẹp Thân thiện  Đậu Thị Hồng Phúc. Gần gũi, tự nhiên và chân tình. Hội trường của trung tâm, thoắt không còn là của cô, cháu và người đẹp nữa, mà rất nhiều bà con xung quanh, nghe hoa hậu đến, cố vào chiêm ngưỡng.

Nhan sắc và tấm lòng ảnh 1
Các người đẹp tại Trung tâm trẻ mồ côi, sơ sinh Quảng Nam sáng 1/9

Bận rộn nhất có lẽ vẫn là Thùy Dung, vừa chia kẹo bánh  cho các cháu, trò chuyện, vừa viết vào sổ lưu niệm, chụp ảnh chung với các cô cháu lẫn mấy anh cảnh sát bảo vệ.

Vẫn giọng nói nhẹ nhàng chân tình như đêm trả lời ứng xử: “Cảm giác hạnh phúc đến với em khi được thấy các em nhỏ  quá vui. Nhưng chuyến đi như thế này lại càng lớn trong em dự định làm từ thiện, sẵn sàng  giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, khó khăn, giúp họ vơi đi bớt nhọc nhằn cuộc sống”.

Cháu bé chưa được 6 tháng tuổi, sau một lát được Hồng Phúc ẵm, đã ngủ trên tay. Người đẹp này nói rằng, cứ nhìn những gương mặt thánh thiện, bất hạnh, cô không sao cầm lòng được. 

Hồng Nhung thì bảo trên suốt đường đi từ Hội An vào đây, em cứ hồi hộp, mong sao mau đến trao quà. Khó diễn tả cảm xúc lắm, em chỉ biết rằng muốn chia sẻ nhiều hơn nữa với những số phận không may mắn.

Nguyễn Thụy Vân nói: “Nghĩ thương các chị tại đây, có lẽ rất cực nhọc với các em”. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, cán bộ của trung tâm, xúc động: “Chúng tôi hết sức bất ngờ, đây quả là một món quà đặc biệt cho cô cháu chúng tôi, đúng như người ta nói “cái đẹp là cái thiện”.

Ngoài việc dành thời gian vui chơi với các em, các người đẹp đã tặng cho cô và cháu tại trung tâm số tiền gần 15  triệu đồng, BTC cuộc thi HHVN 2008 tặng 5  triệu đồng.

MỚI - NÓNG