Nhặt 'sạn' đêm đầu tiên Cặp đôi hoàn hảo

Nhặt 'sạn' đêm đầu tiên Cặp đôi hoàn hảo
TPO - Đêm mở màn của Cặp Đôi Hoàn Hảo chứng kiến sự thăng hoa và tung hứng đầy ăn ý của các cặp đôi như Cát Phượng - Phan Đình Tùng, Thanh Thúy - Dương Triệu Vũ nhưng cũng không có ít sạn.

Không thể phủ nhận Thanh Thúy là một nghệ sĩ rất đa tài của làng giải trí Việt, không chỉ đóng phim hảy, khiêu vũ giỏi, đêm qua cô còn trình làng một tài năng mới của mình đó là ca hát.

Xem màn trình diễn của Thanh Thúy, có thể cảm nhận được cô đã đầu tư rất công phu cho màn trình diễn của mình cùng Dương Triệu Vũ. Từ trang phục, dàn dựng sân khấu, cho đến thần thái biểu cảm và vũ đạo, thậm chí là cả giọng hát - không chê Thanh Thúy được điểm nào!

Thanh Thúy nhảy quá sung nên để lộ miếng dán ngực
Thanh Thúy nhảy quá sung nên để lộ miếng dán ngực.

Chính vì sự đầu tư và cố gắng của mình nên Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ đạt số điểm quy đổi khá cao và đăng nằm trong top 3 cặp đôi xuất sắc nhất sau đêm thi đầu tiên.

"Hạt sạn" duy nhất trong màn trình diễn của Thanh Thúy đó là pha "lộ hàng" ngoài ý muốn vì nhảy quá sung. Do màn biểu diễn yêu cầu sự gợi cảm và cổ điển nên Thanh Thúy chọn một chiếc váy quây hở vai trần rất quyến rũ. Tuy nhiên do cô nhảy quá nhiều nên phần cúp ngực của chiếc váy dần bị tụt xuống và để lộ ra miếng lót màu trắng.

Tuy nhiên, sự cố nhỏ này rất khó nhận ra trên truyền hình và không hề làm giảm đi niềm phấn khích của khán giả đối với màn biểu diễn xuất sắc của cô.

Ca sĩ Khánh Ngọc lép vế trước người mẫu Trung Cương

Khánh Ngọc và siêu mẫu Lê Trung Cương đã có màn biểu diễn nhận được số điểm cao nhất từ ban giám khảo trong đêm diễn mở màn ngày hôm qua, nhưng về tiết mục này vẫn còn khá nhiều điều để nói.

Điểm đáng nói nhất đó là chàng siêu mẫu điển trai Trung Cương đã thể hiện một phong độ vượt trội, với giọng hát rất dày dặn và trầm ấm. Các khán giả và giám khảo đã thực sự bất ngờ vì giọng hát hay của một người mẫu.

Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Lê Trung Cương lại có phần lấn át cả ca sĩ Khánh Ngọc. Có thể do cô ca sĩ chưa đạt được phong độ tốt nên đã thể hiện không được như ý muốn, nhưng điều đó đã khiến khán giả không hài lòng trước màn biểu diễn của một ca sĩ chuyên nghiệp.

Khánh Ngọc hoàn toàn lép vế trước Lê Trung Cương
Khánh Ngọc hoàn toàn lép vế trước Lê Trung Cương.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã thẳng thắn nhận xét rằng Trung Cương hát rất truyền cảm, trầm ấm và ra chất nhạc đỏ, trong khi đó ca sĩ chuyên nghiệp như Khánh Ngọc lại thể hiện chưa ra chất mà vẫn xử lý theo hơi hướng nhạc trẻ. Và quả thực nhiều đoạn khán giả thấy Khánh Ngọc hát khá phô, thiếu tinh tế, và nhất là không mang lại sự mới mẻ cho một ca khúc đã quá quen thuộc.

Có lẽ trong các đêm thi tiếp theo Khánh Ngọc sẽ phải rút kinh nghiệm để cô và bạn diễn cùng tỏa sáng một cách đồng đều.

Giọng 'hiếm' Tenor thiến của Minh Tiệp rất khó nghe

Khán giả vốn đã quen với Minh Tiệp trên màn ảnh thì hôm qua là lần đầu tiên được xem anh biểu diễn với tư cách một ca sĩ trên sân khấu chuyên nghiệp.

Kết hợp cùng một nữ ca sĩ khá mới của showbiz là Hà Thúy Anh trong ca khúc I Swear, Minh Tiệp đã phô hết nhược điểm của mình đó là phát âm tiếng Anh chưa chuẩn, chênh-phô, sai cao độ, căng cứng và thiếu mềm mại...

Giọng ca được khen là
Giọng ca được khen là "Tenor thiến" của Minh Tiệp rất khó nghe.

Tuy nhiên, điều khá bất ngờ là cả giám khảo Lưu Thiên Hương và Lê Minh Sơn đều khen ngợi Minh Tiệp hát hay. Đặc biệt, Lê Minh Sơn còn nhận xét rằng Minh Tiệp sở hữu giọng "Tenor thiến" rất hiếm.

Sở hữu chất giọng lạ chỉ là một yếu tố, còn việc có hát trơn tru và truyền cảm hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Và ở màn biểu diễn của Minh Tiệp ngày hôm qua, khán giả vẫn chưa thấy thực sự thuyết phục.

Kim Oanh - Quang Hào xứng danh "thảm họa"?

Vốn là một nghệ sĩ kịch nói quen mặt với khán giả qua các vai diễn hài duyên dáng, bất ngờ Kim Oanh nhận lời tham gia Cặp đôi hoàn hảo để thử sức mình trên sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp.

Với vẻ cá tính và tự nhiên của mình, Kim Oanh khá thu hút trên sân khấu, tuy nhiên có lẽ đêm qua cô và ca sĩ Quang Hào đã chọn sai ca khúc để thể hiện.

Ngẫu hứng sông Hồng là một ca khúc rất khó để song ca, chưa kể đến việc để thể hiện ca khúc này đòi hỏi một kỹ thuật thanh nhạc căn bản và một độ điên nhất định trên sân khấu.

Quang Hào và Kim Oanh kết hợp chưa thực sự ăn ý
Quang Hào và Kim Oanh kết hợp chưa thực sự ăn ý.

Chọn bài hát này, giọng hát Kim Oanh đã bị phô hết nhược điểm chênh-phô, chật nhịp. Nhưng ngược lại, có vẻ Kim Oanh không hề để ý tới nhược điểm của mình mà cô vẫn thả sức "phiêu" khiến màn trình diễn thực sự trở thành "thảm họa".

Mặc dù Quang Hào đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu vãn được tình hình. Trong lúc cặp đôi này trình diễn, bộ ba giám khảo mắt tròn, mắt dẹt, cau mày nhíu mặt rất "biểu cảm" - đủ để nói lên hết cảm nhận của họ về màn trình diễn này.

Có lẽ Quang Hào nên cân nhắc lời nhận xét của các giám khảo đó là chọn cho Kim Oanh những bài hát phù hợp với chất giọng của cô hơn để nữ diễn viên có thể thoải mái trên sân khấu.

Theo Viết
MỚI - NÓNG