Nhóm BaBa triển lãm tranh về phụ nữ

Tác phẩm “Khúc dạo đầu” của Nguyễn Đức Hùng
Tác phẩm “Khúc dạo đầu” của Nguyễn Đức Hùng
TP - Triển lãm của 7 họa sỹ trẻ thuộc nhóm họa sỹ Ba Ba (BaBa Group) vừa được khai mạc chiều 14/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và kéo dài tới 19/3.

Đây là lần đầu tiên 7 họa sỹ trẻ tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam khóa 47 triển lãm cùng nhau. Có những người vì mưu sinh nên lâu lâu mới cầm lại bút vẽ, có người vẫn tích cực theo đuổi con đường hội họa.

Họ cùng chọn phụ nữ làm chủ đề cho cuộc triển lãm đầu tiên này. Chính vì thế, các tác phẩm của họ được đánh giá là khá táo bạo. Nhóm họa sĩ BaBa Group gồm các thành viên: Trương Triều Dương, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Đức Hùng, Vũ Hồng Ninh, Đặng Đình Nguyên, Trịnh Minh Tiến, Vũ Hoàng Vũ.

Nhóm BaBa triển lãm tranh về phụ nữ ảnh 1

Tác phẩm “Khúc dạo đầu” của Nguyễn Đức Hùng

Họa sỹ Đặng Đình Nguyên chia sẻ: “Phụ nữ, phái đẹp, giống cái... và con người nói chung luôn hấp dẫn tôi. Với tôi, ý tưởng tranh thường bắt nguồn từ những vấn đề có tính chất cá nhân, những tình cảm, tâm lý trong cuộc sống gia đình, những cảm giác riêng tư về những con người gần gũi quanh tôi”.

Còn Nguyễn Thế Hùng lấy cảm hứng từ tranh phong cách pin-up. Anh cho biết: “ Tôi sử dụng người mẫu trên các áp phích, tạp chí đời sống và thời trang hiện nay và cả trên internet để kết hợp với các mô típ hoa văn cổ phổ biến ở những kiến trúc lịch sử của Việt Nam. Sự pha trộn này phản ánh những điều tôi tin rằng đang xảy ra trong xã hội đương đại Việt Nam.

MỚI - NÓNG