Nhóm họa sĩ "Tụ" sau 30 năm ra trường

TPO - Kỷ niệm 30 năm ngày ra trường và tri ân thầy cô, nhóm họa sĩ Mỹ thuật III- Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội mở triển lãm với tên gọi “Tụ”. Triển lãm khai mạc lúc 17h30 ngày 2/11, kết thúc ngày 13/11, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ, 50 Đào Duy Từ, Hà Nội.
Nhóm họa sĩ "Tụ" sau 30 năm ra trường ảnh 1

Tác phẩm tranh sơn dầu có tên "Ảo vọng" của họa sỹ Nguyễn Lê Dũng.

Nhóm họa sĩ "Tụ" sau 30 năm ra trường ảnh 2

Tác phẩm "Kí ức" của họa sĩ Trần Lưu Mỹ được vẽ bằng chất liệu Acrylic. 

Nhóm họa sĩ "Tụ" sau 30 năm ra trường ảnh 3

Họa sĩ Nguyễn Kim Sơn đã sử dụng chất liệu sơn dầu để thực hiện chủ đề "Không gian- Thời gian" trong tác phẩm của mình. 

Nhóm họa sĩ "Tụ" sau 30 năm ra trường ảnh 4

Một sáng tác trên chất liệu Acrylic của họa sĩ Phan Thục Anh có tên gọi "Lửa rừng". 

Nhóm họa sĩ "Tụ" sau 30 năm ra trường ảnh 5

Một chút heo may trên chiếc xe chở đầy hoa được họa sĩ Nguyễn Đan Phượng chuyển thể vào sáng tác của mình. 

Nhóm họa sĩ "Tụ" sau 30 năm ra trường ảnh 6

Hồn của làng quê được họa sĩ Tất Ngọc thể hiện qua tác phẩm "Mùa gặt".

Nhóm họa sĩ "Tụ" sau 30 năm ra trường ảnh 7

Sự lạ lẫm nhưng thân thương là cảm nhận của nhiều người khi xem tác phẩm "Ra phố" của họa sĩ Trần Thái. 

Nhóm họa sĩ "Tụ" sau 30 năm ra trường ảnh 8

Tranh phong cảnh sử dụng chất liệu sơn dầu của họa sĩ Đào Hải Phong. 

Nhóm họa sĩ "Tụ" sau 30 năm ra trường ảnh 9

Họa sĩ Nguyễn Từ Ninh đã sử dụng chất liệu sơn mài để thể hiện chủ đề bức tranh "Một ngày cuối năm". 

Nhóm họa sĩ "Tụ" sau 30 năm ra trường ảnh 10

Nhìn thật lâu để cảm nhận tác phẩm "Xóm nhỏ" của họa sĩ Tô Hiến Chiến.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.