Như Phượng: Sẽ kiện ê-kíp 'Phượng Khấu' đến cùng

Như Phượng: Sẽ kiện ê-kíp 'Phượng Khấu' đến cùng
TPO - Ngay sau khi ê-kíp làm phim Phượng Khấu lên tiếng về đơn kiện của Như Phượng - Người đóng vai Tam giai Đức tần Huyền Thanh trong phim, Như Phượng cũng đã có phản hồi.

Chị đã từng cho rằng những buổi học về diễn xuất mà chị tham gia do do đạo diễn Trương Quốc Hưng giảng dạy là “Học tầm phào”. Vậy sao sau khoá học chị lại có nhắn tin cảm ơn thầy với nội dung “Em cám ơn thầy vì tất cả. Những buổi học tập vừa qua cho em nhiều điều mới mẻ chưa bao giờ có trong 40 năm em tồn tại....”  

Tới giờ tôi vẫn khẳng định tôi nói “Học tầm phào” là hoàn toàn có cơ sở. Đạo diễn Trương quốc Hưng có đứng lớp dạy cho các diễn xuất cho các diễn viên như tôi. Nhưng chỉ vài buổi thôi, còn những buổi còn lại thầy chỉ kể chuyện về thành tích của thầy như đã từng đạo diễn chương trình nọ chương trình kia, chuyện làm phim... Rồi có khi ngồi chơi không cả buổi để nghe thầy kể chuyện. Tôi cảm thấy như thế không phù hợp với việc dạy diễn xuất nên gọi đó là những buổi học tầm phào. Hơi nữa những gì thầy Hưng dạy khác hẳn so với khi lên phim trường.

Như Phượng: Sẽ kiện ê-kíp 'Phượng Khấu' đến cùng ảnh 1 Như Phượng

Các buổi học lễ nghi học khác ra phim trường làm khác. Thậm chí khi có người thắc mắc thì đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh đã nói thẳng với tôi: “Trên phim trường tôi là đạo diễn, tất cả mọi người phải nghe theo tôi”. Vậy thì học để làm gì? Có tốn thời gian vô bổ hay không? Còn việc tôi cám ơn thầy Hưng làm cám ơn theo phép lịch sự. Lúc đó chưa ra phim trường nên tôi chưa biết được nhưng thay đổi khác xa với việc đi học. Nhưng dù thầy có dạy mình một chút xíu thì vẫn xứng đáng gọi là thầy. 

Có ý kiến từ ê-kíp làm phim nói là đạo diễn Trương Quốc Hưng còn dạy riêng diễn xuất cho Như Phượng?

Tôi khẳng định tôi chưa có buổi học riêng nào với đạo diễn Trương Quốc Hưng. Chính vì thế, họ nói học phí cho những buổi học của tôi là 1 triệu/buổi là không đúng. Chúng tôi học có khi cả lớp lên tới mấy chục người, mỗi người 1 triệu như tôi thì một buổi học đạo diễn thu cả mấy chục triệu hay sao? 

Như Phượng: Sẽ kiện ê-kíp 'Phượng Khấu' đến cùng ảnh 2 Như Phượng trong phim "Phượng Khấu"

Chính chị là người tìm đến đoàn làm phim để xin nhận vai diễn?

Tôi không phủ nhận điều này. Khi đoàn làm phim Casting vai diễn thì diễn viên tìm đến xin vai đâu có gì là sai. Nhưng khi tôi xin casting vai, họ yêu cầu tôi phải có cả tài trợ cho phim. Tôi đã từ chối vì không có khả năng. Sau đó cả tháng nhưng đoàn phim đã thông qua người giới thiệu thuyết phục tôi nên tham gia vai mới là Tam giai Đức tần Huyền Thanh, cuối cùng tôi đã nhận lời.

Hợp đồng tài trợ và hợp đồng diễn viên phim truyện không liên quan đến nhau?

Tôi chỉ ký hợp đồng diễn viên phim truyện và làm đúng, làm tròn trách nhiệm của một diễn viên. Theo hợp đồng diễn viên của tôi thì sau khi kết thưc cảnh quay, tiền cát-xê của phim phải được chuyển cho tôi. Tuy nhiên họ đã không làm đúng như thế. Tôi chờ đợi lời hứa hẹn của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh về đưa hình ảnh của tôi lên báo chí, viết kịch bản cho tôi. Vì thế, tôi đòi lại số tiền 200 triệu đồng mà tôi đã đưa cho họ,  giờ không làm thì phải trả cho tôi.

Còn 10 triệu tiền cat-sê thì sao?

Tiền cát-xê 10 triệu của tôi thì phải trả vì đó là công sức, là mồ hôi bao ngày vất vả trên phim trường của tôi. Nhưng ê-kíp làm phim không chịu trả, cứ yêu cầu tôi phải nộp 100 triệu còn lại trước. Một ê- kip làm phim mà hành xử như thế liệu có xứng đáng để tôi phải mất tiền hay không? Họ quá chây ỳ, lại còn vu khống tôi đi kiện về mua bán vai diễn nên tôi sẽ đòi hết.  

Trước khi khởi kiện, tôi đã gặp trực tiếp đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn, anh ấy đã nêu 2 hướng giải cho tôi lựa chọn. Một là Huỳnh Tuấn Anh sẽ liệt kê cụ thể, cái gì có thể làm tiếp cho tôi với 200 triệu. Hai là trả lại cho tôi toàn bộ số tiền, xoá hình ảnh của tôi trên fanpage Phượng Khấu và gỡ tất cả hình ảnh của tôi đã đóng trên phim. Tôi chọn phương án 2, nhưng sau đó sự việc đã không được giải quyết nên tôi mới khởi kiện.

Chị có quyết tâm đi tới cùng của vụ kiện này hay không?

Tôi đã nghĩ rất kỹ rồi. Đến nước phải đưa nhau ra toà thì còn gì nữ mà không làm tới cùng. Công sức bỏ ra để theo đuổi phiên toà có khi còn lớn hơn rất nhiều so với 200 triệu nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc vì danh dự, vì muốn qua phiên toà những sự thật làm ăn của các ê-kip làm phim như Phượng Khấu sẽ được phơi bày.     

MỚI - NÓNG