Những bê bối đằng sau album bán chạy nhất thời đại

Những bê bối đằng sau album bán chạy nhất thời đại
TPO – Dù được giới chuyên môn bình chọn là album hay nhất mọi thời đại và album bán chạy nhất thế giới, nhưng cùng với sự lao đao về tài chính của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson, “Thriller” cũng vướng vào vòng kiện tụng.

Khởi đầu là đạo diễn tác phẩm "An American Werewolf in London" kiện Jackson, vì cho rằng ông hoàng này đã không trả tiền bản quyền "Thriller" trong ít nhất 4 năm qua.

Tiếp đến là đạo diễn John Landis - người đồng sáng tác và đạo diễn video nhạc nền, đã kiện Michael Jackson và nhà sản xuất Broadway vì cho rằng họ bị đã trả thiếu tiền bản quyền hợp pháp.

Theo Landis, Jackson đã trả thiếu tiền bản quyền tương xứng và rằng nhà sản xuất không có quyền tạo nên một tác phẩm sân khấu, dựa trên video hoặc phim tài liệu mà Landis đạo diễn, mà chưa trả ông đủ tiền bản quyền.

Rồi tiếp đến Ola Ray - nữ diễn viên góp mặt trong video “Thriller”, cho biết cô chưa hề nhận được thù lao cho cảnh quay của cô.

Bên cạnh đó, bà Raymone Bain - quản lý của của Micheal, cũng vừa đâm đơn kiện ông hoàng này với lý do yêu cầu phải chi trả 44 triệu USD - tiền thù lao của bà trong suốt thời gian 5 năm bà làm việc cho ông.

Theo Bain, Micheal đã đồng ý trả bà 10% lợi nhuận thu được từ những việc kinh doanh do bà quản lý và bà cũng sẽ được hưởng một phần hoa hồng không nhỏ thu được trong lễ kỉ niệm 25 năm ra mắt album Thriller cùng vô số những việc vặt vãnh khác quanh album. Tuy nhiên Micheal hầu như quên hẳn giao kèo này với bà và đến nay bà vẫn chưa nhận được phần tiền của mình.

Được biết “Thriller” đã được tái phát hành (2007) để kỷ niệm 25 năm kể từ lần đầu tiên album phát hành năm 1982 và sẽ bao gồm một đĩa DVD, trong đó có những clip nổi tiếng như “Billie Jane”, “Beat It” và “Thriller” cùng với những màn trình diễn năm 1983 của Michael trong một chương trình TV đặc biệt mang tên: “Motown 25: Yesterday, Today, Forever”.

Thương Thương
Theo Yahoo/china daily

MỚI - NÓNG