Những điểm vui chơi hút khách quanh Hà Nội không nên bỏ qua dịp 2/9

TPO - Nếu không có điều kiện đi xa, du khách có thể tham khảo những điểm vui chơi mới nổi ở ngay gần Hà Nội cho kỳ nghỉ Lễ 2/9 dưới đây.

Theo lịch nghỉ lễ, tết năm 2019 đã được Thủ tướng phê duyệt, năm nay do ngày Quốc khánh 2/9 rơi vào Thứ 2, nên người lao động được nghỉ 1 ngày, cùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần nên kỳ nghỉ này sẽ kéo dài 3 ngày. Cụ thể, 3 ngày nghỉ dịp Quốc khánh gồm Thứ 7 (ngày 31/8), Chủ nhật (ngày 1/9), và Thứ 2 (ngày 2/9). Với cơ quan chỉ nghỉ Chủ nhật hàng tuần, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày là Chủ nhật và ngày Quốc khánh.

Do đó, nếu không có điều kiện đi xa, du khách có thể tham khảo những điểm vui chơi mới nổi ở ngay gần Hà Nội cho kỳ nghỉ Lễ 2/9 dưới đây:

Những điểm vui chơi hút khách quanh Hà Nội không nên bỏ qua dịp 2/9 ảnh 1
Những điểm vui chơi hút khách quanh Hà Nội không nên bỏ qua dịp 2/9 ảnh 2 Khu nhà bên rừng U Lesa thuộc khu Lâm Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30-40km. Thực chất đây cũng là một trong những dạng homestay để bạn có thể lựa chọn để nghỉ ngơi hoặc làm điểm cắm trại yêu thích, thiết kế nhà dạng hộp gỗ với diện tích nhỏ chỉ 12m2 ở giữa rừng thông, thích hợp cho các cặp đôi hoặc một nhóm bạn dưới 4 người. Nếu không muốn phải chuẩn bị cồng kềnh quá nhiều thứ như lều trại, tấm tăng dã ngoại,….thì du khách có thể đặt phòng tại khu nhà bên rừng U Lesa. 
Những điểm vui chơi hút khách quanh Hà Nội không nên bỏ qua dịp 2/9 ảnh 3  
Những điểm vui chơi hút khách quanh Hà Nội không nên bỏ qua dịp 2/9 ảnh 4 Trang trại đồng quê Ba Vì – Vân Hòa cách trung tâm thành phố Hà Nội 65 km thuộc xã Vân Hòa, Ba Vì, Nội. Trang trại hoạt động với mô hình du lịch nông nghiệp, cả gia đình có thể trực tiếp tham gia những hoạt động trồng rau, hái rau rừng, cây thảo dược, hay quan sát cách làm mật ong; hái – sao lá chè khô; cách làm những loại bánh truyền thống: bánh cuốn, bánh chưng,… Hoặc những hoạt động như cấy lúa, xay lúa, giã gạo, tát nước, bắt cá với nơm, rồi thưởng thức ngay thành quả. Ngoài ra trang trại còn có các ngôi nhà gỗ, nhà sàn và nhà đất cổ có tuổi đời hàng trăm năm với các thiết bị đầy đủ để phục vụ nhu cầu ăn, nghỉ của du khách.
Những điểm vui chơi hút khách quanh Hà Nội không nên bỏ qua dịp 2/9 ảnh 5  
Những điểm vui chơi hút khách quanh Hà Nội không nên bỏ qua dịp 2/9 ảnh 6 Vincom Center Trần Duy Hưng nằm trên đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Mặc dù mới khai trương vào cuối tháng 4 vừa qua nhưng địa điểm này hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm mua sắm vui chơi giải trí bậc nhất dành cho người dân Hà Thành trong kì nghỉ Lễ 2/9. Lần đầu tiên tại đây, CGV ra mắt “Rạp chiếu phim trong rừng” với mùi hương và không gian thiết kế như lạc giữa khu rừng cây xanh với thiết kế ghế ngồi là ghế lười độc đáo. Ngoài ra, tại tầng 4 của trung tâm thương mại này còn có khu vui chơi giải trí tiNiWorld rộng hơn 1.500m2 với nhiều hoạt động phát triển thể chất và năng khiếu nghệ thuật dành cho trẻ em.
Những điểm vui chơi hút khách quanh Hà Nội không nên bỏ qua dịp 2/9 ảnh 7  
Những điểm vui chơi hút khách quanh Hà Nội không nên bỏ qua dịp 2/9 ảnh 8 Công viên hoa hồng – Thạch Bàn là công viên hoa hồng Rose Park lớn nhất Việt Nam với 150.000 cây hoa hồng, thuộc 715 loại hoa đặc sắc có nhiều nguồn gốc khác nhau nằm tại khu Đầm Trành (phường Thạch Bàn, quận Long Biên). Điểm nổi bật ở công viên hoa hồng Rose Park là một mê cung dạng hình tròn với 10 vòng tròn đồng tâm, được làm từ hơn 12.000 cây hồng lộc có xuất xứ Bến Tre. Đường đi trong mê cung được lát đá màu sáng, với tổng chiều dài mê cung lên đến 1,8km, đây được coi là mê cung cây dài nhất Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, các dịch vụ tại đây khi khách đến thuê, sử dụng như: bãi cỏ để cắm trại, nướng BBQ; sân tennis, bóng đá, hồ câu cá, dịch vụ nhà hàng fast food…. đều có giá không quá cao so với ở thành phố.
Những điểm vui chơi hút khách quanh Hà Nội không nên bỏ qua dịp 2/9 ảnh 9  
Những điểm vui chơi hút khách quanh Hà Nội không nên bỏ qua dịp 2/9 ảnh 10 Phố đi bộ Hà Nội là cái tên quen thuộc trong mỗi dịp nghỉ lễ của người dân thủ đô. Để thưởng thức những hoạt động thú vị nhất tại phố đi bộ Hà Nội, du khách nên có mặt tại đây vào buổi tối từ 19h trở đi vào các ngày cuối tuần (tối thứ 6 – chủ nhật). Nếu tới vào buổi chiều khoảng từ 11h30 – 15h, không gian sẽ khá vắng vẻ. Vào những ngày  lễ  như 2/9, hay khi thành phố tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, khu phố sẽ trở nên tấp nập hơn rất nhiều. Đặc biệt ngày 2/9 hàng năm thường gần với Lễ trung thu nên trên phố Hàng Mã của phố đi bộ sẽ tấp nập du khách tham quan cũng như người dân đi lại mua sắm và vui chơi. Đặc biệt, với không gian màu sắc sặc sỡ, nơi đây cũng là một địa điểm chụp hình lý tưởng của nghiều bạn trẻ cũng như các nhiếp ảnh gia.
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG