Những điều bất ngờ về 'người phụ nữ quyền lực' của VTV

Kín tiếng về gia đình nhưng rất cởi mở về nghề nghiệp, người phụ nữ quyền lực của VTV có nhiều điều khiến người hâm mộ phải tò mò.

MC Tạ Bích Loan sinh năm 1968, tại Yên Mô, Ninh Bình, tốt nghiệp đại học và cao học tại trường đại học tổng hợp Lomonosov (Liên bang Nga). Nhắc đến chị, khán giả nhớ đến người phụ nữ hoạt ngôn là linh hồn của nhiều show truyền hình có tiếng vang như 'Đường lên đỉnh Olympia', 'Bảy sắc cầu vồng', 'Người đương thời' và 'Khởi nghiệp'... Nhiều người hâm mộ bị thôi miên bởi sự cá tính, uyên bác của Tạ Bích Loan. Họ gọi chị là biên tập viên thông minh nhất ngành truyền hình nước nhà...

Hiện nay nhà báo Tạ Bích Loan là Trưởng ban biên tập VTV6, đài truyền hình Việt Nam.

Những điều bất ngờ về 'người phụ nữ quyền lực' của VTV ảnh 1

Mới đây, chị vừa nhận kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Phát thanh và Truyền hình thuộc Khoa Báo chí và Truyền thông, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) khiến nhiều người bất ngờ.

Nữ nhà báo cho biết công việc chính của chị trong vai trò mới là chủ trì định hướng khung chương trình đào tạo và các môn học trong khung chương trình, cũng như định hướng nghiên cứu cùng bộ môn và các chuyên gia trong lĩnh vực này; trao đổi về học thuật, chuyên môn và những vấn đề mới trong ngành.

Những điều bất ngờ về 'người phụ nữ quyền lực' của VTV ảnh 2

Tạ Bích Loan chia sẻ, chị khá bất ngờ khi nhận được lời mời từ hiệu trưởng nhà trường, đồng thời cũng cảm nhận áp lực sẽ nặng nề hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên Tạ Bích Loan gây bất ngờ cho những người hâm mộ chị. Hãy cùng điểm lại những dấu ấn chị đã để lại trong quá trình công tác của mình.

Lần đầu tiên đóng phim

Tái hiện chân thực, xác thực và tinh tế cái Tết thời bao cấp nghèo khó mà ấm áp tình người, phim tài liệu "Tết nghĩa là hy vọng" còn là lần đầu tiên MC Tạ Bích Loan tham gia đóng phim.

Những điều bất ngờ về 'người phụ nữ quyền lực' của VTV ảnh 3

Những điều bất ngờ về 'người phụ nữ quyền lực' của VTV ảnh 4

Tạ Bích Loan lần đầu đóng phim cùng nghệ sĩ Chí Trung, Thu Huyền...

Thực tế, từ đầu đến cuối, có thể coi "Tết nghĩa là hy vọng" là một cuốn phim tài liệu giàu sắc thái và cung bậc. Trong đó, những điều không hợp lý chình ình sau lớp vỏ nguyên tắc tưởng chừng rất hợp lý giữa cuộc sống khốn khó nói chung được xoáy mạnh, dễ làm lớp trẻ ngày nay thảng thốt: "Ôi! Thời của cha mẹ, ông bà mình sao mà phi lý đến vậy!".

Bản thân nhà báo Tạ Bích Loan cũng chính là chứng nhân của cái thời "cười ra nước mắt" như thế. Diễn xuất của chị cùng với những "nhân chứng" thời bao cấp ấy như nghệ sĩ Chí Trung, Thu Huyền, hay nhà báo Vũ Công Lập, đã động đến ký ức của rất nhiều người khiến họ không khỏi rơm rớm nước mắt.

Người chồng bí mật

Trước đây, do thường xuyên đồng hành trong công việc nhà báo Tạ Bích Loan và nhà báo Lại Văn Sâm bị nhiều khán giả nhầm tưởng là vợ chồng. Trong dịp kỷ niệm sinh nhật 20 năm VTV3 vào tháng 3 năm ngoái, MC Diễm Quỳnh đã nói: "Khán giả luôn thấy chúng tôi trên tivi là một cặp đôi hoàn hảo. Cho đến tận bây giờ, ở quê tôi, mọi người vẫn khẳng định anh Sâm là chồng chị Loan".

Những điều bất ngờ về 'người phụ nữ quyền lực' của VTV ảnh 5 Người chồng của nhà báo Tạ Bích Loan đến giờ vẫn còn là một bí mật.

Biết rằng Tạ Bích Loan có hai người con là Khuất Ly Na (SN 1992) và Khuất Minh Hoàng (SN 2009). Tạ Bích Loan đặt tên con gái là Ly Na dù chồng chị là người Việt Nam 100%, Tạ Bích Loan nói Ly Na sinh ra trong ký túc xá của liên bang Xô Viết (cũ) trong năm cuối cùng khi Tạ Bích Loan làm nghiên cứu sinh ở đó. Vợ chồng Loan đặt tên con là Linh, nhưng mọi người cứ gọi chệch đi là Ly Na.

Khi làm giấy khai sinh, Tạ Bích Loan quyết định đặt tên con là Ly Na như một kỷ niệm về xứ sở Bạch Dương. Cô con gái Ly Na học giỏi, thông minh và có năng khiếu nghệ thuật từ khi còn học phổ thông…

Đặc biệt, MC Tại Bích Loan chưa bao giờ chia sẻ về bất cứ điều gì về người chồng của mình. Nhiều bạn bè trong nghề cho biết chồng chị là người chồng mẫu mực rất có trách nhiệm với gia đình, yêu thương và thấu hiểu công việc của vợ.

Từng bị "ném đá" dữ dội

60 phút mở không phải là một chương trình mới, nhưng chỉ thực sự được chú ý sau khi chủ đề “Chia sẻ trên mạng xã hội” được phát sóng. Thành phần khách mời bao gồm MC Phan Anh cùng các nhà báo, chuyên gia tâm lý, nhiếp ảnh gia cùng nêu ra quan điểm của mình xung quanh vấn đề này, dưới sự dẫn dắt của MC Tạ Bích Loan.

Những điều bất ngờ về 'người phụ nữ quyền lực' của VTV ảnh 6 Người phụ nữ quyền lực của VTV từng bị "ném đá" dữ dội ở chương trình 60 phút mở.

Chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu như trước đó, MC Phan Anh không chia sẻ một đoạn clip chứa những thông tin chưa được xác thực. Các khách mời tập trung phân tích và cho rằng MC Vietnam Idol đã góp phần tạo nên những ảnh hưởng xấu trong xã hội. Từ một cuộc đối thoại mang tính phản biện, chương trình đã trở thành một cuộc đối đầu, mà trong đó, MC Phan Anh là người bị “đấu tố”, khiến cộng đồng mạng nảy sinh tranh cãi gay gắt.

Tiếp đến 60 phút mở một lần nữa nhận sự chỉ trích từ công chúng với chủ đề “Làm từ thiện để làm gì?”. Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang gây tranh cãi khi bày tỏ quan điểm về những mối nguy hại phía sau việc làm từ thiện. Cụ thể, anh cho rằng việc đem quần áo dưới xuôi, hoặc những mẫu thiết kế từ nước ngoài cho người dân tộc sẽ khiến họ đánh mất bản sắc. Ê kip thực hiện chương trình, đặc biệt là MC Tạ Bích Loan đã hứng trọn “gạch đá” từ phía dư luận. Nhiều người kêu gọi tẩy chay, thậm chí yêu cầu VTV ngừng phát sóng 60 phút mở.

Tuy nhiên nhiều người lại bày tỏ sự nể phục với cách châm ngòi dư luận và bản lĩnh của MC Tạ Bích Loan khi dám đi thẳng vào những vấn đề gây tranh cãi. Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình vẫn được thực hiện đều đặn, nhưng không còn gây quá nhiều tranh cãi trong cộng đồng.

Theo Theo Gia đình & Xã hội
MỚI - NÓNG