Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam

Trà Giang, Thanh Loan, Thúy An, Tố Uyên, Như Quỳnh, Lan Hương... là những nữ diễn viên thuộc thế hệ đầu của dòng phim cách mạng cũng như nền điện ảnh Việt Nam. Không chỉ đẹp hoàn hảo mà diễn xuất của họ còn ghi dấu sâu đậm trong nền điện ảnh Việt Nam.
Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 1

NSND Trà Giang

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 2

Dù đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng những vai diễn của Trà Giang trong các bộ phim như “Chị Tư Hậu”, “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”… vẫn làm thổn thức hàng triệu trái tim khán giả.

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 3

Sinh năm 1942 tại Quảng Ngãi, NSND Trà Giang có lẽ là nữ diễn viên ghi nhiều dấu ấn nhất của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 4
Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 5
Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 6

NSND Trà Giang

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 7

NSƯT Thanh Loan

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 8

NSƯT Thanh Loan bén duyên nghệ thuật từ năm 15 tuổi. Sở hữu một vẻ đẹp đặc trưng của thiếu nữ Hà Thành với khuôn mặt trái xoan xinh xắn, vóc dáng đẹp, Thanh Loan được biết đến với rất nhiều bộ phim như “Người về đồng cói”, “Phương án ba bông hồng”, “Nơi tình yêu đã chết”, “Bí mật thành phố cấm”, “Bản đề án bị bỏ quên”… và đặc biệt là vai ni cô Huyền Trang trong phim “Biệt động Sài Gòn”.

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 9
Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 10

Sau hàng loạt các vai diễn để đời, NSƯT Thanh Loan trở thành một người lính, một nữ đại tá. Bà đã từng giữ vai trò Phó Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân.

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 11

Hiện tại, NSƯT Thanh Loan đã lên chức bà và đang sống hạnh phúc với gia đình tại Hà Nội.

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 12

Nghệ sĩ Thúy An

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 13

Cái tên Thúy An gắn liền những bộ phim đình đám bậc nhất của điện ảnh cách mạng Việt như “Cánh đồng hoang”, “Biệt động Sài Gòn”, “Mùa gió chướng”, “Ván bài lật ngửa”, “Mùa nước nổi”, “Vùng gió xoáy”…

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 14

Không được đào tạo chính quy nhưng Thúy An có lối diễn xuất mộc mạc, chân chất, đi vào lòng người.

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 15

Có lẽ, khán giả Việt sẽ không bao giờ quên được hình ảnh người phụ nữ Nam bộ đẹp một cách hoàn mỹ từ vẻ ngoài, tâm hồn cho đến lòng yêu nước quật cường trong “Cánh đồng hoang”, hay người con gái có ánh mắt khắc khoải trong mối tình vô vọng với người chiến sĩ biệt động Sài Gòn trong phim “Biệt động Sài Gòn”.

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 16

“Cánh đồng hoang” cũng là bộ phim giúp Thúy An đến với đạo diễn, NSND Hồng Sến. Chuyện tình của cặp đôi này gặp khá nhiều trắc trở do lúc đó NSND Hồng Sến vẫn còn có vợ là một nữ diễn viên nổi tiếng khác. Tuy vậy, họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn để đến với nhau.

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 17

Vào năm 1995, đạo diễn NSND Hồng Sến qua đời. Sau đó, Thúy An gặp người chồng hiện tại, kết hôn rồi chuyển sang Đức định cư. Hiện Thúy An đang sống cùng chồng và con gái riêng của NSND Hồng Sến tại Frankfurt (Đức).

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 18

Diễn viên Thúy An (trái) và NSƯT Hà Xuyên.

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 19

NSND Như Quỳnh

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 20

NSND Như Quỳnh tốt nghiệp ngành diễn viên năm 1971 tại trường Sân khấu Việt Nam (nay là trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội). Hai năm sau, Như Quỳnh tham gia bộ phim đầu tiên - “Bài ca ra trận”.

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 21

NSND Như Quỳnh bắt đầu tỏa sáng kể từ sau vai cô Nết trong phim “Đến hẹn lại lên” (1974). Với vai diễn này, Như Quỳnh đoạt giải Diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3.

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 22
Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 23
Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 24

NSND Như Quỳnh lập gia đình với nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo (em trai của nhà quay phim, Nghệ sỹ Nhân dân Hữu Tuấn và đạo diễn Hữu Luyện) và có 2 con gái (Đan Huyền và Đan Khuê). Hiện tại, bà vẫn tiếp tục là diễn viên được nhiều đạo diễn tin tưởng và thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình cũng như điện ảnh.

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 25

NSƯT Tố Uyên với phim nổi bật nhất - “Con chim vành khuyên”.

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 26

Năm 1961, khi cô bé 13 tuổi Tố Uyên đang sinh hoạt tại CLB thành phố, đạo diễn Nguyễn Văn Thông đã tới CLB để tìm nhân vật cho bộ phim tốt nghiệp có tên Con chim vành khuyên và Tố Uyên đã "lọt mắt xanh" của vị đạo diễn trẻ.

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 27

Bộ phim thành công ngoài sức tưởng tượng, khi đoạt giải đặc biệt tại LHP Karlovy Vary (Tiệp Khắc). Bộ phim này đã làm nên thành công của Tố Uyên và khán giả cũng “đóng đinh” hình ảnh Tố Uyên với "chim vành khuyên" suốt những năm sau này.

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 28
Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 29

Sau thành công của Con chim vành khuyên, tên tuổi Tố Uyên được nhiều người biết đến và được mời tham gia nhiều bộ phim như Vợ chồng anh Lự, Biển gọi, Dòng sông âm vang…

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 30
Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 31

NSƯT Tố Uyên và con trai Minh Vũ.

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 32

NSND Lan Hương

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 33

Gần 40 năm trôi qua nhưng nhắc đến NSND Lan Hương, nhiều khán giả vẫn nhớ đến vai cô bé Ngọc Hà với đôi mắt to đen láy nổi bật giữa bom rơi, đạn nổ trong phim Em bé Hà Nội (1974).

Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 34
Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 35
Những “đóa hồng” rực rỡ của dòng phim cách mạng Việt Nam ảnh 36

Khi ấy Lan Hương khoảng 10 tuổi, và bây giờ dù đã ngoài 50 nhưng người ta vẫn gọi bà là “Em bé Hà Nội”.

Theo Theo Lao Động
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.