Những tuyên bố "bom tấn" của nhà làm phim Việt Nam

Những tuyên bố "bom tấn" của nhà làm phim Việt Nam
Chưa có khả năng làm phim "bom tấn" như Hollywood, một số nhà sản xuất Việt Nam lại có những tuyên bố gây "chấn động". Tuy nhiên, các tuyên bố "bom tấn", phần lớn bị "xịt"...

Mừng hụt!

Những tuyên bố "bom tấn" của nhà làm phim Việt Nam ảnh 1
Ngôi sao Hàn Quốc Lee Yong Ae có thể sang VN làm từ thiện, còn đóng phim? - Ảnh: Nghĩa Phạm (Thanh niên)

Cuối năm ngoái, Hãng phim truyện Việt Nam - nhà sản xuất phim Thái tổ Lý Công Uẩn - cho biết sẽ mời những chuyên gia nước ngoài cố vấn và đảm trách một số công việc cụ thể.

Danh sách được đưa ra khiến nhiều người "choáng váng", vì đây thực sự là những tên tuổi nổi đình nổi đám trong làng nghệ thuật châu Á và thế giới.

Nào là nhạc sĩ người Nhật Kitaro từng đoạt giải Quả cầu vàng 1993 cho phần nhạc soạn trong phim Trời và đất của đạo diễn Oliver Stone.

Nào là nhà quay phim Trung Quốc Đỗ Khả Phong, người từng bấm máy các phim Anh hùng (Trương Nghệ Mưu), Tâm trạng khi yêu (Vương Gia Vệ), Phong nguyệt (Trần Khải Ca)... Nào là chuyên gia hóa trang - tạo hình số 1 Trung Quốc Mao Tiên Bình...

Thế nhưng việc "mời" này được xúc tiến đến đâu, họ có nhận lời hay không, đến nay vẫn chẳng thấy nhà sản xuất đả động. 

Sang tận Trung Quốc vẫn không gặp được Trương Nghệ Mưu

Cách đây khoảng mươi năm, có một đoàn nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam sang Trung Quốc tham quan theo lời mời của giới điện ảnh nước này.

Trong đoàn có một số nhà phê bình điện ảnh kiêm nhà báo.

Vì ở Việt Nam, đạo diễn Trung Quốc được biết đến nhiều nhất là Trương Nghệ Mưu nên khi đến nơi, các nhà phê bình đề nghị phía bạn cho gặp đạo diễn nổi tiếng này, nhưng chỉ nhận được những nụ cười.

Gần đến ngày cuối, khi phía Việt Nam nhắc đi nhắc lại đề nghị trên, một nghệ sĩ chủ nhà mới thú nhận:

"Trương Nghệ Mưu là một đạo diễn nổi tiếng và rất bận rộn. Chỉ có thể gặp ông ấy nếu thực sự có công việc cần thiết. Nói thật, ngay nhiều người trong chúng tôi đây cũng chưa bao giờ tiếp xúc với ông ấy".

(Ghi theo lời kể của một nghệ sĩ điện ảnh)

Nhiều năm qua, thỉnh thoảng người hâm mộ điện ảnh lại nghe tuyên bố sẽ mời ngôi sao nước này, minh tinh quốc tế nọ tham gia đóng phim của các nhà sản xuất trong nước.

Rất nhiều tuyên bố "bom tấn" kiểu này sau đó đã bị "xịt", và dư luận cho rằng đây chỉ là những chiêu đánh bóng thuần túy của các nhà làm phim.

Cách đây 4 năm, nghệ sĩ Lý Huỳnh từng tuyên bố mời các ngôi sao Trung Quốc Lý Liên Kiệt, Triệu Vy, Trương Mạn Ngọc đóng phim.

Ông nói cụ thể rằng đang liên lạc với người quản lý của Triệu Vy, và "nếu thỏa thuận được về cát-sê, Triệu Vy sẽ tham gia phim Viên đạn tốc độ của Hãng phim Lý Huỳnh".

Trước đây, Lý Huỳnh từng mời được Lê Tư (diễn viên Hồng Kông), nên thông tin trên được khán giả hết sức quan tâm, có báo còn giật tít Hoàn Châu cách cách sẽ sang Việt Nam đóng phim.

Nhưng đến nay bộ phim này vẫn nằm đâu đó trong ngăn kéo nhà sản xuất, có lẽ do đã không "thỏa thuận được về cát-sê" với Triệu Vy nên khán giả một phen mừng hụt!

Ba năm trước, Hãng Phước Sang cũng tuyên bố "đang mời" Triệu Vy và Lâm Tâm Như đóng phim Tết Võ lâm truyền kỳ.

Nhưng dường như chỉ là "mời cho có", bởi không cần cất công sang Trung Quốc, chỉ vào mạng internet cũng có thể biết được lịch làm việc của hai nữ diễn viên này đã kín đặc trong thời gian hãng lên lịch làm phim.

Còn một quan chức của Hội Điện ảnh Hà Nội từng tiết lộ sẽ mời đạo diễn Trương Nghệ Mưu sang Việt Nam "nói chuyện", nhưng đến nay vẫn chưa thấy...

"Mời thì cứ mời, còn người ta có nhận lời hay không đâu phải trách nhiệm của mình!". Có lẽ từ tâm lý chung này, không chỉ các nhà sản xuất có tên tuổi, mà những gương mặt mới cũng tỏ ra "hào phóng" với những lời mời.

Năm 2004, Hãng phim Á Châu đã gây xôn xao khi công bố dự án phim Lửa tình có sự tham gia của hai diễn viên Hàn Quốc. Nhưng chỉ nửa năm "lửa" đã tắt ngóm.

Đạo diễn trẻ Thạch Nguyên, người trước đây chưa hề gây được bất kỳ sự chú ý nào, hiện đã biệt tăm trước sự truy tìm của một số nhà báo muốn "hỏi cho ra lẽ".

Bởi Thạch Nguyên đã "lỡ" tuyên bố về một dự án hoành tráng có tên Song long anh hùng, mà theo lời anh thì sẽ có sự tham gia của diễn viên Hồng Kông Chung Lệ Đề và Lương Bình - từng là trợ lý hiện trường của Trương Nghệ Mưu.

Có mời được minh tinh quốc tế?

Câu trả lời là có thể, nhưng rất khó, nhất là với những tên tuổi lừng lẫy thế kia. Mấy năm gần đây, Việt Nam đã đón tiếp không ít ngôi sao nước ngoài, đặc biệt là các ngôi sao châu Á đến giao lưu, làm từ thiện.

Câu phỏng vấn thường được các nhà báo đặt ra là: "Nếu có lời mời tham gia đóng phim Việt Nam, anh/chị có nhận lời không?". Câu trả lời thường là: "Tôi rất vinh dự được tham gia đóng phim Việt Nam".

Có nhà báo "dấn" thêm: "Nếu cát-sê thấp hơn mức anh/chị thường được hưởng, anh/chị có chấp nhận không?". "Đóng phim với các bạn thì cát-sê không phải là mối quan tâm lớn nhất của tôi", kèm theo nụ cười thật tươi. Câu trả lời và nụ cười ấy dễ khiến ta nghĩ rằng, cứ có dự án và cứ gửi lời mời là sẽ nhận ngay được cái gật đầu.

Nhưng đến nay, tất cả các ngôi sao ấy vẫn bận rộn với những bộ phim của họ. Còn các nhà làm phim - nhà sản xuất của chúng ta vẫn "hồn nhiên" vẽ ra cho người hâm mộ những hy vọng với những tuyên bố gây sốc trên.

Một hoặc vài ngôi sao xuất hiện trong phim là mong muốn hoàn toàn chính đáng của nhà làm phim. Ngôi sao tất nhiên là nghệ sĩ tài năng, có sức hút, có lượng công chúng hâm mộ đông đảo.

Việc họ tham gia không chỉ hứa hẹn một vai diễn thành công, mà còn góp phần rất lớn đảm bảo thành công về mặt doanh thu của cả bộ phim.

Công chúng vẫn thường xuýt xoa khi nghe đến mức thù lao cao ngất mà các ngôi sao được hưởng. Nhưng có tiền cũng chưa chắc đã mời được ngôi sao. Cái mà các ngôi sao và người quản lý của họ quan tâm là kịch bản có hay và phù hợp với họ không.

Họ sẽ làm việc với đạo diễn nào, ê-kíp làm việc chuyên nghiệp đến đâu, lịch quay có phù hợp, bộ phim khi phát hành có giúp cho việc quảng bá tên tuổi của họ không...

Đó là chưa kể đến việc ngôi sao còn chịu sự chi phối của nhãn hàng mà họ đã nhận lời làm đại sứ hay người mẫu. Chúng ta thường thấy các diễn viên tên tuổi đóng rất nhiều phim và dùng một phần số tiền thu được đi làm từ thiện, chứ chẳng hề thấy họ đóng phim theo kiểu "từ thiện" (chấp nhận mức cát-sê tượng trưng, với một đoàn làm phim thiếu thốn trăm thứ của một nền điện ảnh mà tính chuyên nghiệp chưa cao).

Và từ trước tới nay hầu như cũng chỉ thấy các minh tinh nổi danh trong một nước, một khu vực nào đó tìm cách khẳng định tên tuổi trong những nền điện ảnh lớn hơn, chứ hiếm khi có chuyện ngược lại.

Nói như thế không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không thể mời được những ngôi sao thế giới đóng phim cho mình. Nhưng trước khi mời, hãy chuẩn bị thật tốt những điều kiện "cần và đủ".

Và trong lúc chưa mời được ngôi sao, cần học cách hành xử cẩn trọng của những đạo diễn, nhà sản xuất hàng "sao" thế giới: chỉ công bố những thông tin về diễn viên, về bộ phim khi mọi thứ đã chắc chắn. Đó cũng là một cách để giữ uy tín cho chính mình và tỏ ra tôn trọng khán giả.

Theo Phạm Thu Nga
Thanh niên

Có trả nổi cát-sê cho họ?

Thu nhập trung bình hằng năm từ đóng phim (điện ảnh, truyền hình và quảng cáo) của một số ngôi sao điện ảnh được công bố trên sina.com.cn mới đây như sau:

- Chương Tử Di: 120 triệu tệ/năm (324 tỉ VNĐ) từ đóng phim; 5 triệu tệ (13,5 tỉ VNĐ) nhờ đóng quảng cáo.

- Trương Mạn Ngọc: 110 triệu tệ/năm (297 tỉ VNĐ) từ đóng phim.

- Củng Lợi và Lưu Gia Linh: 90 triệu tệ/năm (243 tỉ VNĐ) thù lao đóng phim.

- Trương Bá Chi: 75 triệu tệ/năm (202,5 tỉ VNĐ) thù lao đóng phim.

- Triệu Vy: 56 triệu tệ/năm (151,2 tỉ VNĐ) thù lao đóng phim (riêng phim truyền hình, cát-sê của cô đã là 270 triệu VNĐ/tập).

- Lâm Tâm Như: 45 triệu tệ/năm (121,5 tỉ VNĐ) thù lao đóng phim.

- Lưu Hiểu Khánh: 32 triệu tệ/năm (86,4 tỉ VNĐ) thù lao đóng phim.

- Thư Kỳ: 29 triệu tệ/năm (78,3 tỉ VNĐ) thù lao đóng phim.

MỚI - NÓNG