Nobel văn chương 2005 được trao cho Harold Pinter

Nobel văn chương 2005 được trao cho Harold Pinter
(TPO) Sau một tuần chậm trễ, giải Nobel văn chương lần thứ 102 cuối cùng đã được trao cho nhà văn người Anh- ông Harold Pinter.
Nobel văn chương 2005 được trao cho Harold Pinter ảnh 1
Harold Pinter

Harold Pinter sinh ngày 10 tháng 10 năm 1930 tại London.

Ông có một thời gian không dài tham gia khóa học tại học viện kịch nghệ thuật Hoàng gia Anh. Đầu những năm 50 của thế kỉ trước, ông bắt đầu sáng tác và cho in các tập thơ của mình. Năm 1957, vở kịch đầu tay của ông được ra đời.

Vào khoảng thời gian tiếp sau, ông tập trung, đi sâu vào sân khấu hát kịch. Ông trở thành nhà đạo diễn, tham gia viết kịch bản cho nhiều bộ phim và chương trình truyền hình. Ông cũng tự mình tham gia đóng kịch.

Pinter là một tên tuổi khá quen thuộc tại các nước Tây Âu. Ông được biết đến không chỉ với tư cách là tác giả của các bài hát kịch nổi tiếng như The Birthday Party, The Caretaker, The Homecoming..., mà còn với tư cách là một người của công chúng, luôn tham gia các hoạt động xã hội, phản đối việc Mỹ đưa quân vào Afghanistan, Iraq... Giải thưởng Nobel văn học lần này được trao cho Harold Pinter vì sự đóng góp to lớn trong cả sự nghiệp văn chương của ông.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.