"Nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập”

Ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang luôn mở cửa chào đón mọi người đến tham quan
Ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang luôn mở cửa chào đón mọi người đến tham quan
TP - Chuyên đề gồm 80 hình ảnh, tư liệu, hiện vật phục vụ các chủ đề: “Ngôi nhà 48 Hàng Ngang và gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô”; “ Bối cảnh lịch sử và sự ra đời Bản Tuyên ngôn Độc lập”; “Ý nghĩa của Bản Tuyên ngôn Độc lập chào mừng 70 năm Quốc khánh”; “Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập”. 

Chủ nhân cũ của ngôi nhà, bà Hoàng Thị Minh Hồ, cũng có mặt trong lễ khai mạc 19/8.      

P.V.V

* Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang vừa được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Với tổng diện tích tự nhiên 15.006,3ha, thuộc xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên; xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê; xã Du Già, huyện Yên Minh. Gồm 3 phân khu: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu dịch vụ - hành chính. Vùng đệm có diện tích 8.850 ha. UBND tỉnh Hà Giang trực tiếp quản lý Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn, chỉ đạo lập dự án đầu tư xây dựng và phát triển Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn, dự án đầu tư xây dựng và phát triển vùng đệm...                                

H.A

* Lễ đặt tên đường Trịnh Công Sơn tại Hà Nội diễn ra lúc 8h sáng 26/8, tại đoạn đường khu vực ven Hồ Tây. Con đường này dài 900m, rộng 9,5-12,5m, từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân giao với ngã ba đê Âu Cơ, cạnh Trường THPT Phan Chu Trinh (quận Tây Hồ).

Lễ trao giải cuộc thi Ý tưởng Trẻ thơ sẽ được tổ chức vào 14h chiều 22/8 tại khách sạn Melia Hà Nội.Trước đó, buổi sáng là cuộc chung kết với phần thuyết trình của 30 ý tưởng xuất sắc. Đây là cuộc thi dành cho học sinh tiểu học khắp cả nước. Qua vòng 1– Chấm tranh vẽ ý tưởng và vòng 2 – Chấm mô hình thể hiện ý tưởng, BTC chọn được 30 ý tưởng xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết – thuyết trình về ý tưởng để rồi chọn ra người chiến thắng ở các khối lớp 1-3 và 4-5.        

  An Linh

* Tham dự chợ đêm vùng cao giữa Hà Nội. Từ 17h đến 21h hai ngày 24 và 25/8, mọi người sẽ được gặp 11 người dân tộc H’Mong đen từ Lao Chải, Sapa với những sản phẩm thủ công như thổ cẩm, đồ trang sức bạc và thủ công mỹ nghệ khác. Chương trình du lịch cộng đồng do PATA và Đại học Capilano (Canada) thực hiện, xây dựng và nâng cao năng lực cho cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là nữ giới. Chợ đêm cao nguyên sẽ diễn ra tại sân của KS Sofitel, 15 Ngô Quyền.

B.T

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.