Nữ diễn viên Lee Ji Eun qua đời tại nhà riêng nghi tự tử

0:00 / 0:00
0:00
Nữ diễn viên Lee Ji Eun qua đời ở tuổi 52.
Nữ diễn viên Lee Ji Eun qua đời ở tuổi 52.
TPO - Nữ diễn viên Lee Ji Eun được tìm thấy qua đời tại nhà riêng. Cảnh sát thông báo sẽ khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân.

Koreaboo đưa tin, nữ diễn viên Lee Ji Eun, nổi tiếng ở Hàn Quốc vào thập niên 90 của thế kỷ trước, vừa qua đời ở tuổi 52.

Cảnh sát cho biết, cô được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Seoul vào khoảng 8h tối ngày 8/3 (giờ địa phương). “Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ một người quen của nạn nhân. Người này nói rằng, không thể liên lạc với cô ấy”, cảnh sát tiết lộ.

Theo cảnh sát, không có xáo trộn tại hiện trường, cũng như dấu hiệu cho thấy có tác động ngoại lực hay nạn nhân bị xâm hại. Tuy nhiên, cảnh sát sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân cái chết.

Dẫu vậy, truyền thông xứ kim chi nhận định, có khả năng nữ diễn viên tự tử vì trầm cảm. Trước đó, qua những hình ảnh và chia sẻ trên trang cá nhân, dân mạng lo lắng Lee Ji Eun bị bất ổn vì tâm lý. Được biết, bà Lee sống một mình sau khi con trai lên đường nhập ngũ.

Nữ diễn viên Lee Ji Eun qua đời tại nhà riêng nghi tự tử ảnh 1 Bà nổi tiếng ở Hàn Quốc vào thập niên 90 của thế kỷ trước.

Lee Ji Eun ra mắt với vai trò người mẫu thông qua chương trình “Good Morning” của đài SBS vào năm 1994. Sau đó, bà lấn sân sang diễn xuất, nhận được sự công nhận từ giới chuyên môn với giải “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất” tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 16 và Liên hoan phim Daejong lần thứ 34 vào năm 1995. Cô nổi tiếng nhất với vai diễn trong bộ phim truyền hình “Light of the Youth” (1995).

Theo Theo Koreaboo
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...