Nữ diễn viên Việt đầu tiên nổi tiếng tại Hàn

Nữ diễn viên Việt đầu tiên nổi tiếng tại Hàn
Gia nhập làng giải trí được 4 năm, Hà Hoàng Hải Yến giờ đây cô đã trở thành một nữ nghệ sĩ được biết đến tại Hàn Quốc.

>> Cô gái Việt trên truyền hình Hàn Quốc
>> Nữ diễn viên quyến rũ nhất Hàn Quốc đã tới Việt Nam

Nữ diễn viên Việt đầu tiên nổi tiếng tại Hàn ảnh 1

Hà Hoàng Hải Yến (Ha Hwang Haiyen) gia nhập làng giải trí Hàn Quốc chỉ mới 4 năm, nhưng giờ đây cô đã trở thành một nữ nghệ sĩ được biết đến tại Hàn Quốc.

Debut năm 2007 với bộ phim Flowers for My Life trên đài KBS và từ đó cô trở thành gương mặt quen thuộc trên các kênh KBS và EBS. "Tất cả những phim tôi đóng đều ở đồng quê", đó là lý do mà Hải Yến luôn bận rộn trên khắp các vùng miền Hàn Quốc.

Hải Yến cho biết được trở thành diễn viên là ước mơ từ bé của cô, và giờ đây ước mơ đó đã trở thành sự thực. "Khi tôi còn ở Việt Nam, tôi rất thích diễn xuất và thường bắt chước theo các diễn viên trên ti vi. Giờ đây tôi không thể tin là mình lại trở thành diễn viên tại Hàn Quốc, tôi là người cực kỳ may mắn".

Dù nay đã trở thành một diễn viên Hàn Quốc, nhưng Hải Yến vẫn tuyên bố: "Là một người phụ nữ Việt Nam, tôi đã tìm được chỗ đứng tại đây, và tôi rất tự hào về cả hai điều đó".

Trước đây cơ duyên đến với điện ảnh của Hải Yến chỉ là một vai diễn rất bé nói một vài câu tiếng Việt trong phim, nhưng cô đã cố gắng rất nhiều để được như ngày hôm nay. Cô phải học tiếng Hàn Quốc, để có thể nói và diễn một cách trôi chảy, sau đó cô còn phải tiếp tục học cách biểu cảm phù hợp với phim ảnh nước này.

Nữ diễn viên Việt đầu tiên nổi tiếng tại Hàn ảnh 2

Hải Yến cho biết mỗi khi rảnh cô thường ở nhà nghỉ ngơi hoặc gặp gỡ bạn bè, bởi bạn bè chính là nguồn năng lượng của cô. Hiện tại Hải Yến vẫn giữ liên lạc với bạn bè ở Việt Nam qua "chat". Ngành học của Hải Yến là khoa diễn xuất tại đại học Hanyang, một ngôi trường chỉ có các nữ sinh viên.

Sau 4 năm phấn đấu, Hải Yến đã dần dần trở thành một diễn viên có tiếng tại Hàn Quốc và mang đến cho cô những cơ hội diễn xuất ở Việt Nam. Giờ đây khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, ít người nhận ra cô không phải là người Hàn Quốc gốc vì khả năng đối thoại quá tuyệt vời của nữ diễn viên trẻ này.

Thực tế Hải Yến không thích bị gọi là "nữ diễn viên Việt Nam đầu tiên tại Hàn Quốc", cô cho biết hiện tại mình phấn đấu chỉ để trở thành một diễn viên giỏi và tập trung vào việc học. Ước mơ của Hải Yến trong tương lại là mở một công ty quản lý diễn viên tại Việt Nam và phát triển sự nghiệp trong làng giải trí.

Theo TGĐA

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.