Nữ du khách bị chỉ trích chụp ảnh khỏa thân làm 'ô uế' dòng nước phát ngôn sốc

TPO - Tatiana Reyes bị chỉ trích làm 'ô uế' dòng nước vì chia sẻ nhiều bức ảnh khỏa thân với tạo dáng vô cùng phản cảm bên dòng thác nổi tiếng linh thiêng ở khu bảo tồn thuộc Colombia.

Tatiana Reyes, một blogger du lịch có hơn 27,5 nghìn người theo dõi trên instagaram thời gian gần đây đã gặp phải làn sóng chỉ trích từ người dùng mạng vì việc chụp ảnh khỏa thân để “bảo vệ môi trường”.

Nữ du khách bị chỉ trích chụp ảnh khỏa thân làm 'ô uế' dòng nước phát ngôn sốc ảnh 1 Tatiana Reyes bên dòng thác linh thiêng.

Cụ thể, trên tài khoản instagram của mình, Tatiana Reyes đã chia sẻ nhiều bức ảnh khỏa thân với tạo dáng vô cùng phản cảm bên dòng thác nổi tiếng linh thiêng ở khu bảo tồn Paramo de San Turban thuộc Norte de Santander, Colombia.

Những bức ảnh này sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã gây nên những ý kiến trái chiều. Nhiều tài khoản cho rằng hành động này của nữ blogger du lịch thực sự không thể chấp nhận được trong khi một số khác thì phẫn nộ nói Tatiana Reyes đang làm ô uế dòng nước linh thiêng của họ.

Nữ du khách bị chỉ trích chụp ảnh khỏa thân làm 'ô uế' dòng nước phát ngôn sốc ảnh 2  
Nữ du khách bị chỉ trích chụp ảnh khỏa thân làm 'ô uế' dòng nước phát ngôn sốc ảnh 3 Những bức ảnh gây tranh cãi.

“Chúng tôi lên án việc làm này vì đây là vùng đất thiêng liêng ở Santander, hành động phản cảm này cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với thế giới tự nhiên mà chúng tôi đang cố gắng chăm sóc”, Cesar Rodriguez, một nhà môi trường địa phương phụ trách chăm sóc vùng đất hoang dã nguyên sơ ở khu bảo tồn Paramo de San Turban cho biết. 

Nữ du khách bị chỉ trích chụp ảnh khỏa thân làm 'ô uế' dòng nước phát ngôn sốc ảnh 4  Tatiana Reyes là một blogger du lịch trên mạng xã hội.

Đối mặt với làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng và người quản lý khu bảo tồn Paramo de San Turban, Tatiana Reyes cho biết: “Tôi từng tới đây nhiều lần, nhưng là lần đầu chụp ảnh khỏa thân ở Paramo de Santurban. Đây là chuyện bình thường, không có ý gì khác, không hướng tới mục đích chính trị hay tấn công bất cứ ai…

Tôi không nghĩ năm hay mười phút trong nước đầm phá có thể làm hỏng hệ sinh thái. Đó chỉ là một ngày đi vui chơi với bạn bè và chúng tôi đã ngâm mình trong nước và đó là tất cả”, cô lập luận.

Theo Sniknews/ WK
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.