'Ông trùm' quyền lực Hollywood, cha đẻ của câu nói 'Nội dung là vua' qua đời ở tuổi 97

Ông trùm truyền thông Sumner Redstone qua đời ở tuổi 97.
Ông trùm truyền thông Sumner Redstone qua đời ở tuổi 97.
TPO - Sumner Redstone, ông trùm truyền thông Mỹ, người đã biến thương vụ hợp nhất CBS và Viacom thành một siêu cường giải trí bao gồm MTV, Comedy Central và Paramount Pictures, vừa qua đời ở tuổi 97.

Sumner Redstone là một trong những ông trùm truyền thông ở Mỹ, có nhiều kinh nghiệm trong việc mở rộng, phát triển mô hình các tập đoàn truyền thông. Sumner là một trong những doanh nhân giàu có và quyền lực nhất Hollywood, với khối tài sản khổng lồ lên đến 4.6 tỷ USD.

Ông là cổ đông lớn nhất và là Chủ tịch hội đồng quản trị của Trung tâm giải trí quốc gia (quản lý chuỗi nhà hát danh tiếng), đồng thời là Giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông CBS và Viacom, hãng phim Paramount, là đối tác với mạng lưới phân phối vé xem phim có tiếng ở Mỹ MovieTickets.com. Năm 2016, ông thôi quyền điều hành hai công ty này do tình trạng sức khoẻ đi xuống.

'Ông trùm' quyền lực Hollywood, cha đẻ của câu nói 'Nội dung là vua' qua đời ở tuổi 97 ảnh 1 Sumner Redstone trong văn phòng của mình tại Quảng trường Thời đại (Times Square) năm 1994.

Câu khẩu hiệu “Content is King” (Nội dung là vua) nổi tiếng trong giới marketing cũng chính là câu nói của nhà tỷ phú 97 tuổi này.

Ngoài việc kinh doanh, ông còn tích cực làm từ thiện. Đến nay, Redstone đã cho đi 216 triệu USD, chủ yếu cho giáo dục và nghệ thuật.

Một cuộc đời đầy biến động

Tỷ phú Redstone sống một cuộc đời đầy biến động với hàng loạt những vụ tranh tụng nổi tiếng, phải kể đến như chiến thắng Viacom vào năm 1987 và sau đó là Paramount năm 1994.

Vào những năm 1950, Sumner đệ đơn kiện để phá vỡ sự kìm kẹp của các hãng phim Hollywood đối với việc phân phối phim tới rạp chiếu. Nhiều thập kỷ sau, ông lại ra toà một lần nữa để ngăn cản sự độc quyền của truyền hình cáp.

Năm 2006, Readstone sa thải ngôi sao Mission: Impossible, Tom Cruise, sau khi nam diễn viên nhảy lên ghế sofa trên show của Oprah Winfrey để bày tỏ tình yêu với Katie Holmes. Ông cho rằng nam diễn viên đã “tự sát nghề nghiệp”của mình và khiến công ty tiêu tốn tiền bạc. “Đối với Paramount, những hành động của anh ta trong thời gian qua là không thể chấp nhận được”, ông Redstone nhấn mạnh. Bất chấp những lùm xùm, một thời gian sau đó, ông chủ động hoà giải với Cruise và chia sẻ rằng ông và nam diễn viên vẫn là “những người bạn thân thiết.”

'Ông trùm' quyền lực Hollywood, cha đẻ của câu nói 'Nội dung là vua' qua đời ở tuổi 97 ảnh 2 Sumner sa thải Tom Cruise sau hành động "lố lăng" của nam tài tử trong một chương trình truyền hình của Oprah Winfrey.

Hành trình để giữ vững đế chế truyền thông của Redstone không hề dễ dàng. Những năm cuối đời của ông bị xáo trộn bởi những mưu đồ từ gia đình và nhiều cá nhân khác đối với quyền kiểm soát tài sản của ông và tương lai công ty. Ông phải mất tới 4 năm kiện tụng để chứng minh mình có đủ năng lực tinh thần cho việc nắm giữ tài sản và doanh nghiệp của mình.

Trái lại với cuộc sống sung túc sau khi thành công, Redstone lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn. Trong cuốn tự truyện xuất bản năm 2001, Passion to Win, Redstone kể lại rằng căn nhà nơi ông lớn lên thậm chí còn không có nhà vệ sinh và gia đình ông thường phải đi nhờ nhà hàng xóm.

'Ông trùm' quyền lực Hollywood, cha đẻ của câu nói 'Nội dung là vua' qua đời ở tuổi 97 ảnh 3

Tỷ phú Redstone cùng nam diễn viên nổi tiếng Bruce Wills và Dwayne "The Rock" Johnson trong một bức ảnh chụp năm 2013.

Sinh thời, tỷ phú người Mỹ nổi tiếng với câu danh ngôn: “Thành công không được xây dựng từ thành công. Càng không phải tại thành công. Mà đại thành công có được chính từ thất bại, thất vọng và thậm chí từ thảm hoạ.”

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.