Oscar: Những khoảnh khắc khó quên

Oscar: Những khoảnh khắc khó quên
TP - Trên sân khấu trao giải, Anne Hathaway và James Franco động viên nhau. James bảo chúng mình hình như làm không tốt lắm. Cẩn thận một cách nhàm chán, họ không phạm sai lầm lớn nhưng không thể sánh được Steve Martin, Jon Stewart hay Ricky Gervais.

MC trẻ, chương trình già sống động bất ngờ nhờ một ngôi sao “trẻ” khác

Nam diễn viên còn sống cuối cùng của Hollywood thời vàng son, Kirk Douglas, cứu chương trình với nét đỏm đáng cố hữu.

Nghe tin "chàng trai" 94 tuổi tham dự, nhiều người tưởng ông góp mặt ở mục "thành tựu cả đời". Nhưng Douglas cha tới để trao giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Mở phong bì bằng cách liếm môi và vuốt ngón tay điệu nghệ, ông tiếp tục "cua" từng cô nàng được đề cử cho giải này bằng những câu hóm hỉnh, tạo giây phút hồi hộp bằng cách trì hoãn tuyên bố người thắng giải với những câu chuyện thời xa xưa. Cuối cùng, không bỏ lỡ cơ hội, ông đặt một chiếc hôn nồng thắm lên má Melissa Leo.

Giây phút sững sờ

Chưa xong vụ mặc áo lông thú tự lăng xê, Melissa Leo lại tiếp tục gây phản cảm khi nói tục trong phát biểu nhận giải. Nhiều người còn chưa hết ngạc nhiên khi giải về tay cô (một trong những bất ngờ lớn nhất của giải), đã hết hồn khi cô nhắc đến chuyện Kate Winslet nhận giải hai năm trước- cùng với một tiếng lóng đệm, dù máy thu thanh kiểm duyệt của đài ABC kịp thời lấp liếm.

Tiếp tục, nam diễn viên phụ xuất sắc Christian Bale hứa không chửi thề như Melissa Leo vì anh chửi thề đã đủ! Anh muốn công khai sám hối chuyện mình nổi cáu chửi nhân viên khi làm phim Terminator Salvation- câu chuyện từng bị làm rùm beng trên mạng hai năm trước đây.

Cách dẫn chuyện truyền cảm, lãng mạn

Trước khi trao giải Bài hát trong phim hay nhất, khán giả được thưởng thức giai điệu tuyệt vời của As time goes by. Màn hình lớn còn chiếu cảnh Tổng thống Obama (thuộc về đảng Dân chủ, đảng yêu thích của giới nghệ sĩ và Hollywood) nói rằng ông yêu thích nhất bài hát trong phim Casablanca này.

8 bộ váy một đêm

Anne Hathaway lộng lẫy trong 8 bộ trang phục: Trên thảm đỏ với đầm Valentino màu đỏ, và lần lượt trên sân khấu là đầm Givenchy màu kem, bộ tuxedo của Lanvin, đầm đen của Vivienne Westwood, áo đính cườm dài của Oscar de la Renta, đầm đỏ của Atelier Versace, đầm xanh bóng của Armani Privé và cuối cùng đầm bó cao cổ của Tom Ford.

Rachel Zoe - cố vấn thời trang của Anne Hathaway chính là người chọn trang phục cho Anne Hathaway trong lễ trao giải năm nay. Bà còn cố vấn cho các siêu sao nữ khác như Demi Moore, Cameron Diaz và Kate Hudson.

"Những em bé Hollywood "- người chiến thắng

Có thể nói như vậy khi màn bế mạc thu được cảm tình. Các em học sinh dễ thương trong ban nhạc PS 22 kết thúc chương trình khi màn từ từ hạ với bài Somewhere Over the Rainbow, giai điệu tươi sáng như ánh mắt của các em. Đây là học sinh một khu nghèo của bang New York, nổi lên nhờ đồng ca các bài hát nổi tiếng tung lên mạng Youtube và được hàng triệu người xem.

Đó là những hình ảnh đẹp và vui tươi hiếm hoi của lễ trao giải kỳ này.

Bình HM
California

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG