Paris Hilton: Tôi là phiên bản gốc

Paris Hilton: Tôi là phiên bản gốc
TPO – Cô nàng tiểu thư giàu có tự tin tuyên bố có rất nhiều cô gái đang bắt chước để được nổi tiếng như cô nhưng đó chỉ là những bản sao không hơn không kém.

“Có rất nhiều người ngoài kia đang cố gắng để bắt chước những việc tôi làm, nhưng tôi phải nói lại rằng, tôi mới là phiên bản gốc. Chẳng ai trong số họ giống tôi cả” – cô nàng thừa kế xinh đẹp nói.

Trước khi giới truyền thông đổ dồn sự chú ý về phía cô Kim siêu vòng 3, Paris Hilton là một nhân vật “thống trị” trên các trang báo mạng với hàng loạt bài viết, hình ảnh về những bữa tiệc mà cô tới, những chàng trai mà cô hẹn hò.

Paris tỏ ra không hề run sợ trước đối thủ đáng gờm Kim Kardashian

Paris tỏ ra không hề run sợ trước đối thủ đáng gờm Kim Kardashian.

Paris Hilton – nổi tiếng với vai trò là người thừa kế của tập đoàn Hilton, khởi nghiệp với nghề người mẫu và sau đó “vươn tay” sang các lĩnh vực điện ảnh, thời trang, âm nhạc và hiện tại đang trong quá trình quay show truyền hình thực tế mới nhất của mình mang tên The World According to Paris – sẽ được phát trên kênh truyền hình cáp Oxygen.

Chia sẻ về show truyền hình này, Paris nói: “Chương trình nay sẽ cho thấy mọi thứ về con người tôi – một nữ doanh nhân bận rộn”.

Khi được phóng viên hỏi về việc cô có phải là người hời hợt hay không, Paris tỏ ra khó chịu và gạt phắt câu hỏi này đi. Cô chỉ trả lời: “Tôi làm những thứ mình muốn làm và cảm thấy rất hãnh diện vì mình thành công trên rất nhiều lĩnh vực. Tôi nghĩ rằng mình có một phong cách thời trang khá ổn và tôi có sự hiểu biết về thời trang. Nhiều cô gái yêu thích phong cách của tôi. Nếu họ mua các sản phẩm của tôi, có thể họ sẽ được như tôi”.

DN (Theo AP)

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.