Phạm Băng Băng- sao trẻ Hoa ngữ giàu có nhất

Phạm Băng Băng- sao trẻ Hoa ngữ giàu có nhất
Theo thông tin từ Sina, “Nữ hoàng tin đồn” Phạm Băng Băng đoạt ngôi vị số một trong top 10 sao Hoa ngữ dưới 30 tuổi giàu có nhất với thu nhập "khủng", 62,5 triệu USD.

>> "Ngọc nữ" Phạm Băng Băng biến thành máy kiếm tiền
>> Phạm Băng Băng hóa thân thành búp bê xinh xắn

Phạm Băng Băng đứng đầu top 10 sao trẻ Hoa ngữ giàu có nhất
Phạm Băng Băng đứng đầu top 10 sao trẻ Hoa ngữ giàu có nhất.

Top 10 sao trẻ Hoa ngữ giàu có nhất được chọn từ những sao tại cả Đại lục, Đài Loan và Hongkong, không quá 30 tuổi, có thu nhập cao nhất. Không chỉ đứng đầu danh sách này, Phạm Băng Băng bỏ khá xa nữ ca sĩ nhóm S.H.E Selina ở vị trí số 2 với thu nhập 43,5 triệu USD.

Selena là sao trẻ giàu có nhất Đài Loan
Selena là sao trẻ giàu có nhất Đài Loan .

Dưới đây là danh sách Top 10 sao trẻ Hoa ngữ giàu có nhất:

1. Phạm Băng Băng (diễn viên, Đại lục, 29 tuổi) – 62,5 triệu USD
2. Selina (ca sĩ, Đài Loan, 29 tuổi) – 43,5 triệu USD
3. Hebe (ca sĩ, Đài Loan, 27 tuổi) – 41 triệu USD
4. Trương Lượng Dĩnh (ca sĩ, Đại lục, 26 tuổi) - 38 triệu USD
5. Ella (ca sĩ, Đài Loan, 29 tuổi) - 36 triệu USD
6. Thái Trác Nghiên (ca sĩ, Hongkong, 28 tuổi) – 35,5 triệu USD
7. Dương Thừa Lâm (diễn viên, Đài Loan, 26 tuổi) – 29,4 triệu USD
8. Phương Đại Đồng (ca sĩ, Đại lục, 27 tuổi) – 28,5 triệu USD
9. Jam Hsiao (ca sĩ, Đài Loan, 23 tuổi) – 26,85 triệu USD
10. Tôn Lệ (diễn viên, Đại lục, 28 tuổi) - 26 triệu USD

Điều đáng chú ý là trong top 10 này các ca sĩ chiếm đến 8 vị trí, ngay sau Phạm Băng Băng và Thái Trác Nghiên là ngôi sao Hong Kong duy nhất góp mặt trong top "giàu sụ" này. Điều này thật sự đáng báo động với làng giải trí Hongkong, bởi nếu không có đột phá gì thì làng giải trí xứ cảng thơm năm nay sẽ khó chen chân vào top do nữ ca sĩ của Twins sắp vượt qua tuổi quy định rồi.

Theo Thu Hằng
Người lao động/Sina

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.