Tin vắn Văn nghệ

Phạm Thiên Thư ra sách mới

TP - Cuốn sách hơn 400 trang với tên gọi “Tân Ngôn” là tác phẩm mới nhất của thi sĩ Phạm Thiên Thư.  

Trong tác phẩm này, Phạm Thiên Thư đã sáng tạo hàng vạn câu châm ngôn mới, dựa trên sự nghiền ngẫm tiếp thu tư tưởng dân gian và triết lý mới. Ví dụ: “Nắm chân- thì lăng ra đỉnh/ Nắm chân - kéo lần ra ngọn/ Phần ngọn - hẳn nhọn hơn gốc/ Người sau - đi mau hơn người trước/Đi trước- vừa bước vừa dò/Người trước- dẫn bước người sau/Ngày trước- tạo phước ngày sau/Đi trước - dẫn bước cho vững/Công chính - lẽ định bởi trời”. 

Phạm Thiên Thư ra sách mới ảnh 1 Tác giả Phạm Thiên Thư và tác phẩm Tân Ngôn.

Phạm Thiên Thư cho biết ông viết cuốn sách này cách đây vài chục năm, trong giai đoạn cuộc sống có nhiều biến cố và “chính sự nghiền ngẫm sáng tác các câu châm ngôn đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn của mình để tiếp tục làm việc, sáng tác”. Cuốn sách được phát hành rộng rãi tại các hiệu sách và các nhà sách trên mạng internet.

                 Nguyên Anh

* Phát hành sách Địa chí Đắk Lắk. Ngày 8/12, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ công bố, giới thiệu sách Địa chí Đắk Lắk (ảnh).

Phạm Thiên Thư ra sách mới ảnh 2

Thực hiện Quyết định số 3212 ngày 17/11/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện biên soạn Địa chí Đắk Lắk, sau nhiều năm điều tra, khảo sát, sưu tầm tài liệu và tổ chức biên soạn, đến nay Địa chí Đắk Lắk mới hoàn thiện, chính thức phát hành. Nội dung gồm 5 phần: Địa lý, Lịch sử, Văn hoá xã hội, Kinh tế, Tiềm năng kinh tế xã  hội của các huyện thị xã, thành phố. Sách do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ quản lý đề tài. Sách được in 1.000 cuốn.                

Nguyễn Thảo

* Du lịch tăng mạnh. Ngày 8/12, HĐND tỉnh Đồng Tháp họp kỳ thứ 11 bàn về kinh tế năm qua và phương hướng năm tới. Số liệu tại hội nghị cho biết, chương trình xuất khẩu lao động trong năm đã đưa gần 600 người đi làm việc ở nước ngoài, tăng gần gấp 3 lần năm 2014. Hoạt động du lịch tập trung xây dựng hình ảnh “Đồng Tháp thuần khiết như hồn sen” được cộng đồng đón nhận, trong năm 2015, đón khoảng 2,1 triệu lượt khách, tăng 73,5% so với năm 2014.

                Thanh Hải

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.