Phạm Văn Mách mang Tết đến cho VĐV khuyết tật

Phạm Văn Mách mang Tết đến cho VĐV khuyết tật
TPO - Lực sĩ Phạm Văn Mách đã đại diện Dự án từ thiện hỗ trợ phát triển tài năng Chung Minh Foundation tặng quà Tết cho cặp vợ chồng VĐV khuyết tật đạt thành tích ở Paragame 2011.

Đi cùng Phạm Văn Mách còn có diễn viên điện ảnh Cao Mỹ Kim và một số người bạn. Chiều ngày 17-01-2012, đoàn từ thiện đã đến nhà của gia đình anh Trần Đắc Thắng và chị Lê Thị Hiền ngụ tại phường 14, Quận 4, Tp.HCM để thăm hỏi động viên và trao quà năm mới.

Đại diện Chung Minh Foundation, lực sĩ Phạm Văn Mách gửi tặng vợ chồng anh Thắng chị Hiền một giỏ quà Tết, một TV màn hình phẳng. Các nghệ sỹ cũng ngồi lại rất lâu để chuyện trò thăm hỏi động viên anh chị Thắng Hiền trong suốt hơn 3 giờ đồng hồ.

Khi được tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn của anh chị Thắng Hiền, hiện anh Thắng khả năng đi lại vô cùng khó khăn chỉ có thể ở nhà nội trợ, còn kinh tế do một tay chị Hiền chăm chút bằng nghề bán vé số, ông Chung Minh – sáng lập Dự án từ thiện trợ phát triển tài năng đã “lì xì” riêng cho con trai của anh chị Thắng Hiền số tiền trị giá 2 triệu đồng. Hai nghệ sĩ Phạm Văn Mách và Cao Mỹ Kim cũng lì xì cho cháu nhỏ thêm 500 ngàn đồng để “giúp gia đình lo Tết cho cháu được đầy đủ hơn”.

Phạm Văn Mách mang Tết đến cho VĐV khuyết tật ảnh 1

Dù cả hai vợ chồng bị bại liệt từ nhỏ dẫn tới teo cơ 2 chân, đi lại rất vất vả và chậm chạp nhưng anh Trần Đắc Thắng và chị Lê Thị Hiền vẫn nỗ lực vươn lên, xuất sắc giành được nhiều huy chương vàng, bạc, đồng trong các kỳ dự thi Paragame (giải thể thao dành cho người khuyết tật).

Năm 2002, anh Thắng được ví như kình ngư của những người khuyết tật khi xuất sắc giành được 2 huy chương bạc, 1 huy chương vàng tại Paragame. Còn chị Lê Thị Hiền vợ anh, dù phải chăm sóc gia đình và không có nhiều thời gian cho thể thao cũng đã giành được huy chương bạc trong cuộc thi Paragame năm 2011.

Phạm Văn Mách mang Tết đến cho VĐV khuyết tật ảnh 2

Chia sẻ niềm vui ngày đầu năm mới, chị Hiền nói “rất mong Dự án từ thiện Chung Minh có thể mang lại niềm vui cho các vận động viên khuyết tật khác nữa được nhiều hơn, vì những anh chị em cùng hoàn cảnh với vợ chồng tôi còn nhiều lắm. Tính ra hai đứa tôi còn may mắn hơn nhiều người khác”.

Còn anh Thắng nói “rất bất ngờ và vui” khi được vận động viên Phạm Văn Mách đến tận nhà thăm hỏi động viên. Anh Thắng chia sẻ rằng “đã coi hình, coi phóng sự về ảnh trên truyền hình nhiều, cả hai đứa tôi đều ngưỡng mộ ảnh từ lâu. Giờ được anh Mách tới tận nhà thăm và động viên, nhất định năm sau bà xã đi thi phải đạt huy chương vàng mới chịu. Tết năm nay, vợ chồng chúng tôi vui lắm”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.