Phát hiện một di sản Hán - Nôm cổ xưa nhất tại TT-Huế

Phát hiện một di sản Hán - Nôm cổ xưa nhất tại TT-Huế
Đây là một bản văn Hán – Nôm quý hiếm có niên đại cách đây 554 năm, thuộc thời kỳ Lê sơ.

Di sản do cán bộ Phòng VHTT  Phong Điền và Bảo tàng tổng hợp TT-Huế mới phát hiện và xác định là cổ xưa nhất tại TT-Huế từ trước đến nay.

Hiện bản văn đang được lưu giữ tại nhà thờ họ Lê Văn thuộc làng Mỹ Xuyên (xã Phong Hoà, Phong Điền). Bản văn còn gần như nguyên vẹn, được viết trên giấy dó bằng chữ Hán - Nôm theo lối chữ chân, ghi rõ niên hiệu Đại Hoà năm thứ 9 (năm 1451), dưới thời vua Lê Nhân Tông.

MỚI - NÓNG