Phía biện hộ Jackson giận dữ vì nhân chứng

Phía biện hộ Jackson giận dữ vì nhân chứng
Vị quan tòa trong vụ xử Michael Jackson đang xem xét liệu nhân chứng đầu tiên của phía công tố có vi phạm luật hay không.

Bên biện hộ cho Jackson đã phản đối sau khi phóng viên Anh, Martin Bashir, ra tòa nhưng không chịu trả lời hầu hết các câu hỏi của luật sư biện hộ.

Martin Bashir là người thực hiện một phim tài liệu về Jackson đóng vai trò trung tâm trong vụ án.

Phía bồi thẩm đoàn đã xem bộ phim, trong đó ngôi sao ca nhạc đã nắm tay người được nói là nạn nhân.

Jackson đã phủ nhận toàn bộ 10 cáo buộc lạm dụng trẻ em.

Việc chiếu phim của Bashir năm 2003 đã tạo nên cuộc điều tra về quan hệ giữa Jackson và cậu bé.

Nhưng hôm qua, khi ông Bashir ra tòa làm nhân chứng cho bên công tố, ông không chịu trả lời hầu hết các câu hỏi của luật sư bảo vệ cho Jackson.

Được luật sư của mình khuyên, ông nói một điều luật ở California cho phép phóng viên bảo vệ nguồn tin của họ.

Luật sư biện hộ, Thomas Mesereau, đã tỏ ý nghi ngờ uy tín báo chí của phóng viên và nói Bashir đã bóp méo bản chất Jackson trong bộ phim tài liệu.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục.

MỚI - NÓNG