Phim “Avatar” 2 và 3 sẽ quay dưới vực Mariana sâu 10,9 km

Phim “Avatar” 2 và 3 sẽ quay dưới vực Mariana sâu 10,9 km
TPO - Đạo diễn lừng danh thế giới với siêu phẩm 3D bom tấn ăn khách nhất mọi thời đại “Avatar” James Cameron quyết định thực hiện tiếp phần hai và ba của bộ phim này dưới mực nước sâu 10,9 km ở vực Mariana-điểm sâu nhất của lớp vỏ trái đất, phía tây bắc Thái Bình Dương.

 >> Avatar' tiếp tục khuấy động thế giới

 
Phim “Avatar” 2 và 3 sẽ quay dưới vực Mariana sâu 10,9 km ảnh 1

Sơ đồ vực Marian. Nguồn: JK

“Phù thủ Hollywood” James Cameron sẽ đưa chiếc tầm ngầm công nghệ cao xuống độ sâu 10,9 km( điểm sâu nhất của vực Mariana là 13,6 km) để thực hiện những cảnh quay 3D trong phần hai và phần ba của “siêu bom tấn” Avatar.

Theo đó, hai phần tiếp theo của “Avatar” sẽ khám phá những điều kỳ diệu mới bên trong hành tinh Pandora, chứ không đơn giản là hình ảnh những cánh rừng như ở phần một của phim.

 
Phim “Avatar” 2 và 3 sẽ quay dưới vực Mariana sâu 10,9 km ảnh 2

  Mô hình tàu ngầm James Cameron dự định sẽ dùng làm trường quay “Avatar” 2 và 3 dưới đáy đại dương.

Đạo diễn James Cameron cũng vừa giành được giải thưởng dành cho những người tiên phong trong khám phá nghệ thuật và có nhiều sáng tạo về công nghệ mang tên X Prize. Với số tiền thưởng 10 triệu USD nhận được, đạo diễn lừng danh thế giới này sẽ đầu tư công nghệ để có được những thước phim sống động nhất dưới mực nước sâu 10,9 km, đưa khán giả đến với những trải nghiệm mới về cuộc sống trong hành tinh Pandora kỳ ảo.

 Hiện James và các cộng sự của mình đang tiến hành nghiên cứu để khám phá công nghệ phù hợp, có được những cảnh quay chân thực nhất. James cũng tiết lộ, dàn diễn viên của “Avatar 2 và 3” vẫn như phần một: Zoe Saldana, Sam Worthington, Stephen Lang…

 
Phim “Avatar” 2 và 3 sẽ quay dưới vực Mariana sâu 10,9 km ảnh 3

'Avatar' hiện đang giữ ngôi vị tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại.

Ý tưởng quay phim dưới lòng đại dương bằng tàu ngầm này của James Cameron được lấy cảm hứng từ chuyến đi thám hiểm của Jacques Piccard và Don Walsh từ nửa thế kỷ trước. Tuy nhiên, kể từ sau chuyến đi này của hai nhà thám hiểm chưa ai dám chinh phục vực Mariana. Ý tưởng táo bạo này hứa hẹn sẽ tạo thêm những bước tiến kỹ thuật mới cho điện ảnh thể giới.

“Avatar” hiện vẫn đang giữ vững ngôi vị “tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại”, với tổng doanh thu thu được từ sau đoạn phim 8 phút mới được trình chiếu tại các rạp hôm 27/8 vừa qua là 2,76 tỷ USD.

Phạm Hằng
Theo Theepochtimes

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).