Phục dựng 'Con đường tơ lụa trên biển'

TPO - Sáng nay (28/3), Festival Văn hóa Tơ lụa Việt Nam - Châu Á với sự tham gia của đại diện 9 quốc gia trên thế giới đã diễn ra tại Làng lụa Hội An (tỉnh Quảng Nam). 

Lần đầu tiên, một festival văn hóa dành riêng khai thác những giá trị văn hóa truyền thống của lụa Việt hòa quyện với sự phát triển của lụa tơ tằm châu Á.

Buổi khai mạc phục dựng lại lịch sử "Con đường Tơ lụa trên biển",  khởi thủy từ một bà phi của chúa Nguyễn có công phát triển nghề dâu tằm dệt lụa tại Quảng Nam, từ đó cung cấp hàng hóa tơ lụa xuất khẩu đi các nước Bắc Á và châu Âu cách đây 300 năm. Từ cột mốc này toàn bộ lễ hội đã tái hiện lại không gian văn hóa những làng tơ lụa Việt Nam là nơi cung cấp sản phẩm cho giao thương tơ lụa trên biển , đã thu hút sự chú ý của du khách quốc tế.

Đại diện của 9 quốc gia tham dự cũng đã làm lễ dâng hương Bà Chúa Tằm Tang Đoàn Quý Phi.

Hai gian hàng triển lãm tơ lụa quốc tế và của các làng nghề Việt mang đến nhiều sản phẩm đặc sắc như lụa Bombay (Ấn Độ), lụa Myanmar, lụa Italia, đũi tỉnh Thái Bình….

Ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Festival Văn hóa Tơ lụa Việt Nam - Châu Á là dịp tôn vinh văn hóa nghề ươm tơ dệt lụa, đưa lụa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Đây là không chỉ là sự kiện có giá trị kinh tế cao, lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa mà còn kết nối các quốc gia sản xuất lụa gần lại với nhau hơn…”.

Trong khuôn khổ Festival, chiều tối cùng ngày sẽ diễn ra Hội thảo quốc tế "Tơ lụa thế giới trong đời sống hiện đại" và buổi trình diễn Đêm lụa phương Đông của các nhà thiết kế Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha.

Phục dựng 'Con đường tơ lụa trên biển' ảnh 1

Đại diện các quốc gia cắt băng khai mạc Festival Văn hóa Tơ lụa Việt Nam - Châu Á. Ảnh: Thanh Trần.

Phục dựng 'Con đường tơ lụa trên biển' ảnh 2

Chiêu đãi bạn bè quốc tế bằng điệu múa Chăm. Ảnh: Thanh Trần.

Phục dựng 'Con đường tơ lụa trên biển' ảnh 3

Ngài Madhuriya Kumar Dutta - Phó Giám đốc Học viện Mekong (Thái Lan) dâng hương Bà Chúa Tằm Tang Đoàn Quý Phi. Ảnh: Thanh Trần.

Phục dựng 'Con đường tơ lụa trên biển' ảnh 4

“Đây là dịp tôn vinh văn hóa nghề ươm tơ dệt lụa…”, ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Trần.

Phục dựng 'Con đường tơ lụa trên biển' ảnh 5
Phục dựng 'Con đường tơ lụa trên biển' ảnh 6
Phục dựng 'Con đường tơ lụa trên biển' ảnh 7

Đại diện các quốc gia tham dự bị cuốn hút bởi mô hình dệt lụa truyền thống của Hội An. Ảnh: Thanh Trần.

Phục dựng 'Con đường tơ lụa trên biển' ảnh 8

Gian hàng trưng bày lụa của các nước. Ảnh: Thanh Trần.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.