Quán vỉa hè Việt Nam trong mắt họa sĩ Mỹ

Một số tác phẩm sẽ được triển lãm
Một số tác phẩm sẽ được triển lãm
TPO - Sống ở Việt Nam từ khi đất nước bắt đầu mở cửa, nữ họa sĩ Mỹ Soraya Runkel dành đam mê cho việc khắc họa quán bia hơi trên hè phố, quán cơm bình dân, những con thuyền neo đậu bên bờ sông Hồng, chợ quê, con trâu và đồng lúa…

Bà Soraya sống ở Hà Nội trong giai đoạn lịch sử khi Phu quân của bà, ông Christopher Runckel, cựu Phó Đại sứ, là nhà ngoại giao Mỹ đầu tiên được cử tới Việt Nam sau chiến tranh. 

Giờ đây, sau 20 năm, bà muốn chia sẻ một số tác phẩm hội họa của mình mô tả quang cảnh và cuộc sống đời thường thời đó và hiện nay trong 2 đợt triển lãm tại Hà Nội.

Sinh ra tại Bangkok, Thái Lan, trong gia đình một kiến trúc sư danh tiếng, ngày từ nhỏ bà Soraya đã say mê hội họa. Bà vẽ bằng nhiều chất liệu: mầu nước, bút mực, acrylic và bút lông Trung Quốc. 

Tác phẩm của bà đã được trưng bày ở nhiều nơi, như Thái Lan (năm 2014 và 1987), Mỹ (2004), Trung Quốc (1999), Việt Nam (1995) và Anh (1999). Những tác phẩm của bà mô tả nền văn hóa và phong cảnh những nơi bà đã đặt chân tới.

Những tác phẩm đó toát lên cảm giác yêu đời với đường nét tỉ mỉ và đa dạng. “Soraya là một họa sĩ tài năng trong nhiều thể loại”, báo London Times nhận xét về bà sau cuộc trưng bày tác phẩm của bà ở London.

Triển lãm tranh lần này bao gồm những bức tranh miêu tả những sự kiện diễn ra năm 1995, trong đó có Lễ Ký kết bình thường hóa quan hệ giữa hai nước và lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, cũng như các quang cảnh đời thường ở Việt Nam, như góc phố bia hơi ở Phố Cổ Hà Nội, Phố nhộn nhịp ở Sài Gòn, và các dân tộc thiểu số vùng cao và nhiều bức tranh khác…

Số tranh này sẽ được bán đấu giá tại Phòng trưng bày. Một phần tiền bán tranh sẽ được dùng để khởi đầu quỹ từ thiện giúp trẻ em khuyết tật, hoặc có hoàn cảnh đặc biệt học vẽ để sau này có thể tự kiếm sống.

Là một trong những sự kiện văn hóa góp phần kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt– Mỹ, Triển lãm tranh nghệ thuật “Việt Nam trong mắt tôi” sẽ được tổ chức tại hai địa điểm:

- Từ 17h ngày 8/12 đến ngày 10/12 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt

- Từ ngày 11 đến 13/12 tại Đại học Anh Quốc, 193 Bà Triệu, Hà Nội

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.