Quảng bá Việt Nam qua show diễn Backstreet Boys

Quảng bá Việt Nam qua show diễn Backstreet Boys
TPO – Đó là chỉ đạo của bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh trong cuộc họp với các cơ quan chức năng liên quan và Ban tổ chức (BTC) chương trình lưu diễn của ban nhạc nam đình đám Backstreet Boys (BSB) tại Việt Nam sắp tới.

Cụ thể hơn, bộ trưởng cho biết Ban tổ chức nên gắn việc quảng bá hình ảnh Việt Nam và vận động bầu chọn vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới do New Seven Wonders tổ chức bởi đây là một sự kiện có quy mô lớn, với sự tham gia đông đảo của giới truyền thông trong và ngoài nước.

“Bởi là những nghệ sỹ nổi tiếng thế giới nên những cảm nhận tốt đẹp của họ về hình ảnh đất nước con người Việt Nam sẽ tạo hiệu ứng sâu rộng. Nó cũng sẽ mở thêm nhiều cơ hội để các nghệ sỹ hàng đầu thế giới đến biểu diễn giao lưu văn hóa.” – ông Hoàng Tuấn Anh nói.

Ngoài ra, bộ trưởng cũng lưu ý ban tổ chức cần phải đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn, an ninh, giao thông và thuần phong mỹ tục cho hai đêm diễn với sự theo dõi sát sao của các cơ quan hữu quan.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh.

Những chỉ đạo này được phổ biến với BTC chương trình lưu diễn của BSB trong bối cảnh chính phủ đặt trọng tâm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và văn hóa của đất nước ra thế giới trong thời gian tới.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo này, BTC chương trình cho biết họ sẽ giới thiệu một đoạn video ngắn khoảng 1 phút trước giờ biểu diễn của hai show diễn tại Hà Nội và TP. HCM để vận động khán giả, bạn bè quốc tế và giới truyền thông trong, ngoài nước bầu chọn cho Vịnh Hạ Long.

Hai show diễn của BSB sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày 24-3 (TP. HCM) và 26-3 (Hà Nội) sẽ do 23 thành viên phụ trách các công tác kỹ thuật để đảm bảo chất lượng của một buổi biểu diễn mang tầm cỡ thế giới.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.