Quảng Bình không tổ chức thi hoa hậu thế giới ở động Thiên Đường

Động Thiên Đường không được lựa chọn làm điểm thi. Ảnh: Hoàng Táo.
Động Thiên Đường không được lựa chọn làm điểm thi. Ảnh: Hoàng Táo.
Quảng Bình quyết định chọn khu nghỉ dưỡng 5 sao ven biển tổ chức phần trình diễn trang phục dân tộc cuộc thi Hoa hậu hòa bình thế giới, thay vì động Thiên Đường như đề xuất trước đó.

Ngày 19/4, tỉnh Quảng Bình ra văn bản lựa chọn khu nghỉ dưỡng 5 sao ven biển Sunspa Resort (đặt tại xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) làm địa điểm tổ chức phần thi trang phục dân tộc, trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu hòa bình thế giới.

Việc lựa chọn này nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp của cuộc thi, cũng như phục vụ đông đảo khán giả, đồng thời góp phần quảng bá, giới thiệu tài nguyên du lịch biển của TP Đồng Hới.

Quảng Bình được lựa chọn tổ chức phần thi trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu hòa bình thế giới, dự kiến tổ chức 15-19/10, với sự tham gia của 80-90 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Sở Du lịch tỉnh đề xuất 2 địa điểm tổ chức thi là động Thiên Đường và khu nghỉ dưỡng 5 sao ven biển. Phương án Thiên Đường được đánh giá độc đáo, tạo sự khác biệt, làm nổi bật tài nguyên hang động của Quảng Bình, nhưng sẽ tác động đến các giá trị, làm thay đổi môi trường tự nhiên.

Động Thiên Đường nằm trong phân khu rừng phục hồi sinh thái, thuộc vùng lõi núi đá vôi của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng - di sản thiên nhiên thế giới. Động được phát hiện năm 2005 với tổng chiều dài 31,4 km.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.