Quang Lê phủ nhận ‘bám' Phương Mỹ Chi

Quang Lê phủ nhận ‘bám' Phương Mỹ Chi
Trước luồng dư luận cho rằng, Quang Lê đang “bám” Phương Mỹ Chi để tìm thị trường trong nước và hâm nóng lại tên tuổi, chàng ca sỹ gốc Huế cho hay, anh không cảm thấy buồn vì điều đó.

Quang Lê phủ nhận ‘bám' Phương Mỹ Chi

> Phương Mỹ Chi nhận giải thưởng Ca sĩ ‘hot’ nhất năm 2013
> Ca sĩ nhí với 'gánh nặng' ê kíp 

Trước luồng dư luận cho rằng, Quang Lê đang “bám” Phương Mỹ Chi để tìm thị trường trong nước và hâm nóng lại tên tuổi, chàng ca sỹ gốc Huế cho hay, anh không cảm thấy buồn vì điều đó.

Quang Lê cũng sẽ không tìm cách thanh minh mà âm thầm làm những việc tốt nhất để con gái nuôi có được một tương lai tươi sáng.

Sau khi làm bố nuôi của Phương Mỹ Chi, tên tuổi của Quang Lê cũng “nóng” hơn so với trước đây. Ảnh: TL.
Sau khi làm bố nuôi của Phương Mỹ Chi, tên tuổi của Quang Lê cũng “nóng” hơn so với trước đây. Ảnh: TL..

Cát xê cao nhất là 60 triệu

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Phương Mỹ Chi có tiết lộ, từ ngày được nhận làm con nuôi, “ba” Lê đã chăm sóc rất tận tình, còn cho tiền để sửa nhà. Điều này được Quang Lê xác nhận và cho hay số tiền anh giúp đỡ gia đình Phương Mỹ Chi sửa nhà bằng 1/5 giá trị căn nhà mà ba má Phương Mỹ Chi vừa mua.

“Tôi nghĩ, mình đã nhận bé Chi làm con nuôi thì phải có trách nhiệm với con. Khi tôi đến thăm nhà bé Chi ở quận 8, thấy cả đại gia đình sống trong một căn nhà nhỏ chật hẹp, điều kiện vật chất thiếu thốn… nên có động viên ba má Chi cố gắng mua lấy một căn nhà mới để lấy chỗ cho con cái sinh hoạt, nhất là khi các con đang tuổi ăn tuổi lớn.

Đợt rồi ba má bé Chi đã mua một căn nhà ở quận 8 từ số tiền dành dụm cộng với tiền bé Mỹ Chi kiếm được sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí. Tôi chỉ giúp đỡ họ một ít để sửa lại nhà cho khang trang hơn.

Gọi là giúp đỡ nhưng thật ra là tôi cho ba má bé Chi ứng trước 200 triệu đồng tiền cát xê theo hợp đồng mặc dù Chi mới gia nhập công ty. Vừa rồi tôi có đến thăm nhà mới, thấy nhà cửa đã khang trang, đẹp đẽ.

Bé Chi rất phấn khởi vì có một phòng riêng, trang trí toàn màu hồng theo sở thích. Trong bữa cơm thân mật, ba má bé Chi cũng thể hiện sự phấn khởi về ngôi nhà này”, Quang Lê kể.

Đề cập đến việc thời gian gần đây có rất nhiều bầu sô than phiền rất khó mời Phương Mỹ Chi đi hát do “hét” giá cát xê quá cao; Quang Lê giải thích: Đúng là cát xê của Phương Mỹ Chi cao hơn kể từ khi gia nhập công ty của Quang Lê. Và “cái sự cao” này là do đích thân Quang Lê đẩy lên.

Theo đó, trước đây, giá cát xê của Phương Mỹ Chi chỉ từ 4 đến 5 triệu, cao nhất là 20 triệu. Với thù lao đó, nếu đi hát xa thì trừ vé may bay, tiền ăn ở, đi lại, tiền thuế… gia đình chỉ còn lại khoảng 3 đến 4 triệu đồng.

Chính vì vậy, Quang Lê đã chủ động đẩy giá lên và đã có nhiều bầu sô chấp nhận.

“Dù đẩy giá cát xê lên cao nhưng với những show từ thiện, cả hai bố con Quang Lê và Phương Mỹ Chi sẵn sàng hát không lấy tiền. Và tất nhiên, không phải show diễn nào cũng phải 60 triệu thì Phương Mỹ Chi mới đi hát”, Quang Lê nói.

Tôn trọng học bổng tiền tỷ

Theo Quang Lê, sau một thời gian rời khỏi cuộc thi Giọng hát Việt nhí, Phương My Chi đã có rất nhiều sự thay đổi. Từ một cô bé hiền lành, ít nói, ngại đám đông, rất hay buồn vô cớ… nay cô bé này sống hòa đồng hơn, vui vẻ hơn, không ngại giao tiếp với người lớn.

Đặc biệt, trước đây lúc nào cô bé cũng đau đáu ước mơ kiếm được nhiều tiền để giúp đỡ ba má làm nhà thì nay bé đã có thể giúp ba má được rất nhiều, kể cả vật chất lẫn tinh thần.

“Có thể nói, cuộc thi đã giúp bé Chi thay đổi được cuộc đời của cả đại gia đình chứ không riêng gì bé”, Quang Lê nói.

Điều đặc biệt khiến gia đình Phương Mỹ Chi rất vui đó là vừa qua Trường quốc tế Tây Úc đã dành cho cô bé học bổng 5 năm, mỗi năm không dưới 1 tỷ đồng. Để nhận được gói học bổng này, Phương Mỹ Chi không chỉ đáp ứng các điều kiện về học lực mà còn đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hạnh kiểm, đạo đức…

Vì lẽ đó, dù nhận được rất nhiều lời mời đi diễn nhưng Quang Lê và gia đình không dám nhận lời để tạo điều kiện cho Mỹ Chi chú tâm vào việc học, tôn trọng các quy định của trường.

“Chúng tôi chỉ nhận show cho bé Chi vào những giờ bé tan trường hoặc thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Khi bé đã bận việc học thì chúng tôi tuyệt đối không làm cháu bị ảnh hưởng”, Quang Lê quả quyết.

Ở thời điểm này, Quang Lê và công ty đang lên kế hoạch cho việc thực hiện album đầu tay và một liveshow của Phương Mỹ Chi dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2 hoặc tháng 3 tại TP Hồ Chí Minh.

“Vì Phương Mỹ Chi chưa đủ sức đảm nhận một liveshow có nhiều bài như người lớn nên chúng tôi chỉ làm ngắn với mục đích ghi hình là chủ yếu. Tuy nhiên, trước hết bé Chi phải hoàn thành xong album đầu tay đã, vì Chi chưa có album nào đúng nghĩa. Khán giả đang rất mong ngóng CD đầu tay này”, Quang Lê tiết lộ.

Album đầu tay của “cô bé dân ca” được thực hiện dưới dạng CD. Chỉ khâu thu âm là thực hiện tại Việt Nam, còn hòa âm, phối khí, mix nhạc, in đĩa… thực hiện ở nước ngoài. Phần âm nhạc sẽ do cặp nghệ sỹ Tùng Châu – Thúy Nga (hai nhạc sỹ nổi tiếng của Trung tâm Thúy Nga) thực hiện.

Hiện tại, Quang Lê đã chọn ra được 20 bài hát nhưng chưa biết Phương Mỹ Chi có thể thu được khoảng bao nhiêu bài. Phong cách âm nhạc sẽ không chỉ gọi gọn trong những ca khúc mang đậm chất dân ca phương Nam mà sẽ có một số bài mới.

“Tôi sẽ cố gắng làm sao âm nhạc trong CD vẫn mang sắc màu trẻ thơ của bé Chi nhưng người ta cũng sẽ cảm nhận được một Phương Mỹ Chi mới, có một chút khác lạ. Đây cũng có thể được xem là bước đệm để đưa Phương Mỹ Chi đến gần hơn với Trung tâm Thúy Nga và khán giả hải ngoại. Nhưng để thực hiện được điều này còn tùy thuộc rất lớn vào cái duyên của cô bé với sân khấu này”, Quang Lê nói.

Theo Hà Tùng Long
Gia đình và Xã hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG