Quảng Ninh lại đòi tăng phí vịnh Hạ Long gây bức xúc

BQL Vịnh Hạ Long đề xuất tăng phí tham quan vịnh Hạ Long khiến nhiều doanh nghiệp bàng hoàng
BQL Vịnh Hạ Long đề xuất tăng phí tham quan vịnh Hạ Long khiến nhiều doanh nghiệp bàng hoàng
TPO - Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh, lữ hành, dịch vụ du lịch về việc điều chỉnh tăng thu phí tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long khiến nhiều doanh nghiệp bức xúc.

Chiều 24/10, hàng loạt doanh nghiệp tỏ ra bất ngờ và bức xúc về mức điều chỉnh tăng giá vé rất cao so với hiện nay. Văn bản số 934 ngày 22/10 gửi các doanh nghiệp kinh doanh, lữ hành, dịch vụ du lịch về việc điều chỉnh tăng thu phí tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, theo đó mức tăng dự kiến áp dụng từ 1/1/2020.

Theo đó, giá vé tham quan trong ngày tăng 20-25% tùy theo tuyến. Chẳng hạn tuyến 3 Cảng tàu-Trung tâm văn hóa biển (Trung tâm văn hóa nổi Cửa vạn, hang Tiên Ông, hồ Ba Hầm, đền Bà Men, Áng Dù tăng từ 200-250 nghìn đồng/người.

Quảng Ninh lại đòi tăng phí vịnh Hạ Long gây bức xúc ảnh 1
Mức tăng với khách lưu trú trên vịnh tăng cao nhất tới 73%. Cụ thể khách tham quan 2 ngày 1 đêm tại tuyến 2: Cảng tàu Du lịch-Thiên Cung-Đầu gỗ-Đình hương-Gà chọi-Sửng sốt-Ti Tốp) dự kiến tăng từ 500 nghìn đồng lên 1,5 triệu đồng/người. Khách tham quan 3 ngày 2 đêm cũng ở tuyến trên tăng từ 790 nghìn đồng lên 1,7 triệu đồng/người.


Không chỉ bức xúc về mức tăng dự kiến cao gây khó khăn cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp nhận được văn bản còn phản hồi ngày 24/10 mới nhận văn bản lấy ý kiến nhưng tới 16h30 chiều 25/10 đã kết thúc nhận.

Cụ thể văn bản do BQL Vịnh đưa: “Các ý kiến tham gia bằng văn bản đề nghị ghi rõ nhất trí, không nhất trí hoặc có ý kiến khác gửi về BQL vịnh Hạ Long chậm nhất 16h30 ngày 25/10. Nếu tới 16h30 chiều 25/10, các đơn vị không có ý kiến tham gia coi như đồng ý với dự thảo”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.