Ra mắt 'Chuyện ngõ nghèo' của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh

Chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội Phạm Xuân Nguyên giới thiệu tiểu thuyết Chuyện Ngõ Nghèo cùng tác giả Nguyễn Xuân Khánh
Chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội Phạm Xuân Nguyên giới thiệu tiểu thuyết Chuyện Ngõ Nghèo cùng tác giả Nguyễn Xuân Khánh
TPO - Hà Nội những năm tháng khốn khó, nhà nhà nuôi lợn làm kế mưu sinh. “Chuyện ngõ nghèo”, tiểu thuyết đầy tính giễu nhại, với phần mở đầu là nhật ký của một nhà báo kiêm nghề nuôi lợn, buộc người đọc không ngừng nghiền ngẫm những triết lý đa chiều, đã được nhà văn Nguyễn Xuân Khánh chắp bút từ những năm tháng ấy.

Theo lời giới thiệu của Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, thì không có gì ngạc nhiên nếu “Chuyện ngõ nghèo” được đánh giá là tác phẩm xuất sắc nhất trong hơn nửa thế kỷ cầm bút của Nguyễn Xuân Khánh, dù trước đó nhà văn đã đoạt nhiều giải thưởng với bộ tiểu thuyết dã sử đồ sộ Hồ Quý Ly, đã có những tác phẩm ấn tượng như Miền hoang tưởng (1990), Mẫu thượng ngàn (2006), Đội gạo lên chùa (2011) v.v...

Ra mắt 'Chuyện ngõ nghèo' của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh ảnh 1

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh kể chuyện sáng tác tiểu thuyết Chuyện ngõ nghèo

Ra mắt 'Chuyện ngõ nghèo' của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh ảnh 2

Nhà văn tặng chữ ký cho người mua sách

Buổi giới thiệu “Chuyện ngõ nghèo” chiều ngày 29/4/2017 do nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên-Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội dẫn chương trình, cùng phần giao lưu thú vị với nhà văn Nguyễn Xuân Khánh tuổi 85 vẫn rất hóm hỉnh, mẫn tiệp, đã khiến khán phòng điểm hẹn “Cà phê thứ Bảy” 3A Ngô Quyền- Hà Nội đông chật trí thức và văn nghệ sĩ, không còn ghế nào trống.

MỚI - NÓNG