Rihanna chi hơn 40 triệu mỗi tuần cho tóc

Rihanna chi hơn 40 triệu mỗi tuần cho tóc
TPO – Để đảm bảo có được một vẻ ngoài hoàn hảo ở mọi lúc, mọi nơi, nữ ca sĩ gợi cảm đến từ Barbados đã mạnh tay chi tới hơn 40 triệu đồng mỗi tuần (14.000 bảng) để làm tóc ở một salon danh tiếng tại Hollywood.
Rihanna với mái tóc đỏ rực trong album Loud
Rihanna với mái tóc đỏ rực trong album Loud.

Tính ra mỗi ngày, Rihanna đã phải trả cho stylist đình đám Ursula Stephen 2.000 bảng để đảm bảo mái tóc của cô luôn hoàn hảo tại mỗi sự kiện mà nữ ca sĩ cá tính và gợi cảm này tham dự.

“Rihanna luôn là người tiên phong trong những xu hướng thời trang mới, tất nhiên việc này đã tiêu tốn khá nhiều tiền của cô ấy” – một thành viên trong đoàn tùy tùng hùng hậu của nữ ca sĩ cho biết.

Người này tiết lộ thêm: “Rihanna phải xuất hiện ở rất nhiều sự kiện cũng như những buổi biểu diễn khác nhau trong tuần, chính vì vậy không có gì ngạc nhiên khi số tiền chi cho việc làm tóc ngày càng tăng lên. Stylist Ursula là một người bạn rất thân thiết với Rihanna và họ có thể ở bên nhau thường xuyên”.

Rihanna(trái)ngày càng cá tính, khác xa so với những ngày đầu mới vào nghề
Rihanna (trái) ngày càng cá tính, khác xa so với những ngày đầu mới vào nghề.
Hình ảnh mới nhất của Rihanna với mái tóc nâu vàng
Hình ảnh mới nhất của Rihanna với mái tóc nâu vàng.

Tuy nhiên người này cũng nói rằng lý do Rihanna nằng nặc giữ stylist có mức thù lao “khủng” này ở trong đoàn tùy tùng của mình là vì hầu hết các khoản thanh toán này đều do quản lý của cô chi trả, còn cô nàng xinh đẹp này chỉ biết đến việc làm đẹp cho mái tóc của mình mà thôi.

Kể từ khi bước chân vào làng giải trí cho đến nay, Rihanna đã rất nhiều lần thay đổi kiểu tóc của mình và hầu hết trong số chúng đều rất cá tính và được giới trẻ hâm mộ điên cuồng.

Tính từ tháng 11 năm ngoái đến nay, cô ca sĩ ưa làm đẹp này đã thay đổi kiểu tóc tới 13 lần. Mới đây, Rihanna đã trở lại với màu nâu vàng sau khi quảng bá album mới nhất của mình bằng mái tóc uốn xoăn đỏ rực vô cùng ấn tượng.

DN
Theo Mail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.