Sắc đẹp Việt Nam sẽ tỏa sáng ở WTO

Sắc đẹp Việt Nam sẽ tỏa sáng ở WTO
Bố của tân Hoa hậu thế giới người Việt Ngô Phương Lan, ông Ngô Quang Xuân, đại sứ Việt Nam tại WTO, Thụy Sỹ, cười thỏa nguyện khi trao đổi với PV. Hơn 10 ngày nữa, ông sẽ khoác tay Hoa hậu dự cuộc gặp ngoại giao kỷ niệm 45 năm thành lập ASEAN.
Sắc đẹp Việt Nam sẽ tỏa sáng ở WTO ảnh 1

Hoa hậu thế giới người Việt 2007 Ngô Phương Lan. Ảnh: Hồng Vĩnh

Buổi lễ do đại sứ quán các nước Đông Nam Á tại Thụy Sỹ tổ chức ngày 16/9. Danh sách khách mời của Đại sứ quán Việt Nam ở WTO có tên Ngô Phương Lan. Đây là lần đầu tiên hoa hậu thế giới người Việt tham dự hoạt động ngoại giao ở nước ngoài, sau khi đăng quang tối 2/9.

Là một đại sứ đương chức trở thành bố của hoa hậu, ông Xuân tỏ ra rất phấn khích. Ông nói: "Danh hiệu sắc đẹp sẽ hỗ trợ Phương Lan rất nhiều trong công tác ngoại giao, có tác động lớn đến việc giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới, nhất là ở WTO vì gần gũi với công việc của bố mẹ nhất". 

Về nước họp Ủy ban đối ngoại Quốc hội đúng dịp con gái vào vòng chung kết hoa hậu thế giới người Việt ở Nha Trang, ngày 29/8, ông bố này đã tranh thủ bay vào Hòn Ngọc Việt để hỗ trợ tinh thần cho Phương Lan. Nhiều người cho rằng, thành công của Ngô Phương Lan vừa qua có sự đóng góp rất lớn công người cha. Còn ông Xuân thì khẳng định, hoa hậu thành công nhờ một phút xuất thần khi trả lời câu hỏi của ban giám khảo.

Như bao người cha khác, ông đại sứ cũng trải qua những phút giây hồi hộp, lo âu khi ngồi dưới ghế khán giả chứng kiến cảnh con gái thi vòng chung kết hoa hậu trên sân khấu. Những hồi ức tuổi thơ chăm bẵm con gái út cứ lần lượt trở về.

Ông nhớ lại cô bé đã thể hiện nhiều năng khiếu con nhà ngoại giao từ khi còn rất bé. Hiếu động, biết làm thơ, thích các môn xã hội. Trong thời gian ít ỏi cả gia đình sống tại Việt Nam, 2 vợ chồng ông Xuân kịp cho cô con út làm quen với đàn piano, tennis, bơi lội, múa..., đưa con sang Nga để rèn luyện năng khiếu.

Rồi sau đó, cả gia đình sống nhiều nơi ở nước ngoài, nơi ông đại sứ được cử đến công tác. Phương Lan lại có điều kiện học hỏi những kiến thức ngoại giao, ứng xử, giao tiếp ở các trường nước ngoài. Hiện cô gái sinh năm 1987 này đang theo học khoa ngoại giao và quan hệ quốc tế ở trường đại học Thụy Sỹ.

Là một nhà ngoại giao kỳ cựu, ông đại sứ đã dạy con những bí quyết trong nghề luôn có ích nếu được vận dụng hợp lý trong cuộc sống và đặc biệt là luôn tôn trọng ý thích của con cái, hết lòng vun đắp cho thành công của con.

"Tôi chỉ định hướng cho Phương Lan trước đó là con phải bình tĩnh, khi nhận được câu hỏi phải để một chút thời gian để suy nghĩ, đặt tình cảm của mình vào câu hỏi. Đối với một vấn đề, nếu ta để tình cảm vào câu hỏi sẽ giúp cho tình cảm "bốc" lên, giải quyết vấn đề vì vậy sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn", ông đại sứ kể về sự hỗ trợ giúp con gái vượt vũ môn trở thành hoa hậu tối 2/9.

Sắc đẹp Việt Nam sẽ tỏa sáng ở WTO ảnh 2
Đại sứ Ngô Quang Xuân trong ngày Việt Nam gia nhập WTO. Ảnh do đại sứ cung cấp.

Trở lại với những công việc đời thường, đại sứ Ngô Quang Xuân cho rằng kể từ nay khó cùng con gái thoải mái ngồi ăn ốc ở ngoài vỉa hè như trước, bởi trách nhiệm của Phương Lan sẽ cao hơn với tư cách hoa hậu.

Tối 4/9, đại sứ Ngô Quang Xuân lại bay về Geneva để chuẩn bị những công việc cho các đợt tiếp xúc ở WTO và tham dự lễ kỷ niệm 45 năm thành lập ASEAN. Trước sự kiện này, Ngô Phương Lan cũng sẽ phải có mặt ở Thụy Sỹ để hoàn tất chương trình đại học trong vòng 1 năm nữa.

Đại sứ Việt Nam tại WTO cho rằng, trong lễ kỷ niệm 45 năm thành lập ASEAN, sự có mặt của hoa hậu "người Việt ở nước ngoài" Ngô Phương Lan sẽ có giá trị quảng bá Việt Nam rất lớn, rất khác mặc dù từ trước tới nay, cô gái đã nhiều lần cùng bố mẹ tham dự các cuộc tiếp tân ngoại giao ở nước ngoài. Đây cũng là vai trò ngoại giao mới của Phương Lan để đưa hình ảnh Việt Nam thân thiện, dịu dàng, thông minh, đầy sức sống đến bạn bè thế giới.

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG