Sách ảnh đầu tiên về Trường Sa, Hoàng Sa

Sách ảnh đầu tiên về Trường Sa, Hoàng Sa
TPO – Cuốn sách ảnh "Tổ quốc nơi đầu sóng" do NXB Kim Đồng xuất bản, gồm hơn 200 bức ảnh và các tư liệu về lịch sử, địa lý, văn hóa, thiên nhiên, cảnh vật, con người Trường Sa, Hoàng Sa.

 > Chứng lý mạnh mẽ về chủ quyền của Việt Nam

Bìa cuốn sách ảnh
Bìa cuốn sách ảnh "Tổ quốc nơi đầu sóng".

"Tổ quốc nơi đầu sóng" được tập thể 21 tác giả thực hiện và là cuốn sách thứ sáu trong Tủ sách Biển đảo của NXB Kim Đồng.

Cuốn sách ảnh gần 50 trang trình bày một cách khoa học và phong phú, từ những tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đến cuộc sống của người dân, hình ảnh người chiến sĩ đang ngày đêm ở nơi đầu sóng ngọn gió.

Sách ảnh đầu tiên về Trường Sa, Hoàng Sa ảnh 2

 Những hình ảnh hấp dấn, chứa đựng nhiều thông tin trong Tổ quốc nơi đầu sóng.

Hơn 200 hình ảnh trong cuốn sách là tập hợp và được chọn lựa từ hàng ngàn bức ảnh về Trường Sa và Hoàng Sa.

Rất nhiều tác giả thực hiện sách này từng có những triển lãm, sáng tác về Trường Sa, Hoàng Sa, như nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, Kiến trúc sư Đoàn Bắc, nhà báo Đình Quân (báo Tiền Phong), Nhà báo Hồng Kỳ, Phương Mai, Phong Anh (TTXVN), nhà báo Trọng Hải, Phú Sơn (Quân đội Nhân dân)...

Dương Trung Quốc
Nhà sử học Dương Trung Quốc.

“Dù là cuốn sách được dành cho trẻ em, nhưng nó hết sức nghiêm túc và thiêng liêng" - nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá.

Ông nhấn mạnh, đây là cuốn sách đầu tiên bằng hình ảnh về chủ đề Trường Sa, Hoàng Sa. Nó có nội dung tương đối toàn diện với ngôn ngữ ảnh trực quan, thông tin lập thể hấp dẫn, có sức truyền tải mạnh mẽ.

Cuốn sách cần được chuyển ngữ sang tiếng Anh và các thứ tiếng khác để người Việt ở nước ngoài và bạn bè quốc tế có thể tiếp cận. Có thể đa dạng hóa thành phương tiện, giáo cụ như CD, DVD…

KTS Đoàn Bắc
Kiến trúc sư Đoàn Bắc

Chia sẻ về cuốn sách "Tổ quốc nơi đầu sóng", Kiến trúc sư Đoàn Bắc đại diện nhóm tác giả thực hiện, cho biết: “Chúng tôi luôn mong muốn làm một cuốn sách về Trường Sa, Hoàng Sa trước hết cho trẻ em. Chúng tôi muốn kể câu chuyện biển đảo từ truyền thuyết, trong cổ sử đến sử hiện đại cho những ai chưa thể đến Trường Sa".

Khi ý tưởng về cuốn sách ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa dành cho trẻ em của Kiến trúc sư Đoàn Bắc được chia sẻ, ngay lập tức ý tưởng này nhận được sự hưởng ứng của Quân chủng Hải quân, Thông tấn xã Việt Nam, các bạn bè là nhà báo, nhà văn, nhiếp ảnh gia.

"Tổ quốc nơi đầu sóng" là cuốn sách thứ sáu trong Tủ sách Biển đảo của NXB Kim Đồng. Những cuốn sách về biển đảo đã xuất bản: truyện ký Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa, tập thơ Dắt biển lên trời, tập thơ Ta viết bài thơ gọi biển về, tuyển tập Biển vàng đảo ngọc, tập truyện Rực rỡ Trường Sa. Năm 2013, NXB Kim Đồng sẽ tiếp tục phát hành nhiều tựa sách mới về biển đảo.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.