Sân khấu kịch Sài Gòn “cháy vé” mùa Tết

Lê Bình và Kim Khánh trong vở “Ảo @ thật” tại sâu khấu 5B, TPHCM.
Lê Bình và Kim Khánh trong vở “Ảo @ thật” tại sâu khấu 5B, TPHCM.
TPO - Theo thông tin từ các sân khấu kịch TP HCM thì trong dịp tết này, hầu hết các sân khấu kịch đều kín chỗ ngày từ ngày mùng 1 Tết cho đến ngày 5 Tết.

Tết năm nay, các sân khấu kịch TPHCM đều chọn các thể lọai đa dạng, với hơn 20 vở diễn. Nhiều hình thức bán vé như qua mạng internet, qua điện thoại và giao vé tại nhà.

Dù các sâu khấu kịch đều tổ chức 3 suất diễn một ngày, nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của người xem

Có sân khấu còn xuất hiện vé chợ đen của vài vở diễn. Tình trạng “cháy vé” còn kéo dài qua mùng 10 Tết, khi nhiều sâu khấu lớn hết sạch vé trong những ngày này.

Theo một đạo diễn sân khấu, lý do sân khấu kịch “cháy vé” do năm nay hầu hết các sâu khấu đều chú trọng đầu tư chất lượng các vở diễn, đi sâu vào khai thác những giá trị nghệ thuật, những câu chuyện tình người và tôn vinh hạnh phúc gia đình.

Bên cạnh đó, giá vé kịch năm nay không tăng so với những năm trước (từ 80 đến 150 ngàn đồng), hợp với túi tiền nhiều người.

Trong khi đó, giá vé xem phim Việt cũng tương đương nhưng chất lượng phim Tết năm nay lại không được cải thiện nhiều.

Đây là tín hiệu vui cho làng kịch TPHCM trong những ngày đâu năm và là bệ phóng giúp cho sâu khấu kịch sẽ có một năm thành công.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.