“Sao” Trung Quốc đổ về Tứ Xuyên

“Sao” Trung Quốc đổ về Tứ Xuyên
TP - Gần 20 ngày từ khi trận động đất kinh hoàng tại huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc xảy ra, các “sao” không ngừng tới đây tham gia cứu trợ các nạn nhân.

Những người không tới được thì bằng nhiều hoạt động khác nhau, nỗ lực hàn gắn vết thương do thiên tai gây ra. Báo giới TQ có cuộc tổng kết những cái nhất của các “sao” trong thời gian qua.

“Sao” Trung Quốc đổ về Tứ Xuyên ảnh 1
Các “sao” tại Tứ Xuyên

Tất cả vì các nạn nhân

Ngôi sao tới đây sớm nhất là Thành Long đến ngày 16/5. Trước đó, anh đã thành công trong việc tạo dựng quỹ cứu trợ nạn nhân với số tiền 10 triệu NDT.

Ngoài ra, trong ngày đầu tiên có mặt, Thành Long còn mang theo lượng vật tư giá trị hơn 1 triệu NDT. Hoạt động của Thành Long được coi là có sức ảnh hưởng rất lớn trong việc xây dựng lại các ngôi trường bị phá sập trong cơn động đất, đồng thời có tác dụng an ủi không nhỏ với các nạn nhân.

Lý Liên Kiệt là người ở lại đây lâu nhất. Từ khi đặt chân tới Thành Đô lúc 5 giờ chiều ngày 17/5, anh đã đi đến rất nhiều nơi ở Tứ Xuyên, không ngần ngại tham gia mọi công việc cứu trợ nạn nhân. Từ việc nhỏ như tới thăm, phát quà, tiền cứu trợ, dựng lều cho tới việc tạo dựng quỹ cứu trợ.

Do có nhiều đợt dư chấn sau đó, rất nhiều nghệ sỹ đã buộc phải rời khỏi Tứ Xuyên, nhưng riêng Lý kiên quyết ở lại. Anh nói: “Không có ai cô độc. Mọi người trên thế giới sát cánh với chúng ta”, Lý cũng cho biết, anh chỉ rời khỏi đây khi nào tất cả các công việc cứu trợ được hoàn thành.

Nữ ngôi sao đang ở nước ngoài gây được sự cảm động nhất là Chương Tử Di. Hình ảnh cô khóc trong lễ mặc niệm các nạn nhân tại LHP Cannes vừa qua làm rất nhiều người xúc động. Ngay trong hôm đó, cô đã quyên góp được 7 triệu NDT, con số này vẫn đang không ngừng được tăng lên.

“Thiên hậu” Vương Phi, nữ ca sỹ, diễn viên nổi tiếng đã 4 năm nay không xuất hiện cũng là một cái tên được nhắc tới. Cô có mặt trong buổi ca nhạc từ thiện do Đài TH Trung ương TQ tổ chức dành riêng cho các nạn nhân ở Tứ Xuyên. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia lễ cầu nguyện do Hội Phật giáo tại Hồng Công tổ chức.

Ngay sau khi nhận được tin động đất, một bộ phim về đề tài này đã được tức tốc thực hiện. Đó là phim điện ảnh Quyết chiến Vấn Xuyên, phim đang trong giai đoạn xử lý âm thanh hậu kỳ. Giới điện ảnh cũng ghi nhận kỷ lục thành lập đoàn làm phim Vấn Xuyên nhanh nhất trong lịch sử điện ảnh TQ.

Chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi đạo diễn Y Lực nhận lời tham gia, tất cả các thành viên trong đoàn đã có mặt đầy đủ tại Vấn Xuyên. Bên cạnh đó, còn những bộ phim cùng đề tài của các đạo diễn danh tiếng: Phùng Tiểu Cương, Lưu Vĩ Cường với sự tham gia của Lương Triều Vỹ, Vương Phi v.v. cũng gây được chú ý.

Vua hài Châu Tinh Trì cũng đã lên tiếng về việc làm phim cùng đề tài. Châu cho biết, anh không thể nhớ chính xác mình đã quyên góp bao nhiêu tiền, chỉ biết rằng vẫn đang tiếp tục làm hết sức mình cho các nạn nhân của trận động đất.

Ca khúc Sinh tử không rời với sự góp mặt của Thành Long, Tôn Nam, Giả Tịnh cũng đã được tặng cho Hội Chữ thập đỏ TQ. Đây đang là ca khúc chính trong các cuộc biểu diễn âm nhạc từ thiện.

Văn Việt Võ
Tổng hợp

MỚI - NÓNG