Sao Việt 'nói trước quên sau'

Sao Việt 'nói trước quên sau'
Nếu chăm đọc báo sẽ thấy đôi khi nghệ sỹ... nói trước quên sau, ý kiến sau phủ ngược lại ý kiến trước.

Và thường, những người đã từng có quan tâm về showbiz sẽ có đôi chút nản lòng về những “dự án” hay những “mối quan hệ thân thiết” mà giới nghệ sỹ dệt nên trên báo chí. Tất nhiên, hành trình đi đến một thành công luôn là sự thất bại của rất nhiều những dự định trước đó, nên nhiều dự án nói được mà không làm được cũng là lẽ thường. Nhưng đôi khi, có những phát ngôn tiền hậu bất nhất của nghệ sỹ cũng để lộ ra bản chất thật, cái tính tật của họ, như những gót chân asin bị lộ sau nhiều lớp vỏ bọc hào quang.

1. Chuyện tiền hậu bất nhất thì vô cùng nhiều. Đặc biệt là trong những mâu thuẫn được… khui ra. Mối quan hệ của ca sỹ Chí Thiện và thành viên còn lại, Minh Tuấn trong nhóm La Thăng trước và sau khi tan vỡ quả là một trời một vực. Trước đó, khi ấm êm, mỗi lúc lên báo là Chí Thiện lại ca ngợi công sức giúp đỡ của Minh Tuấn với những lời lẽ có cánh. Nhưng rồi, khi vỡ lở mới biết, trong lúc mà báo chí vẫn viết về mối quan hệ đầy ân nghĩa của họ thì thực tế, những bất hòa đã xảy ra từ lâu.

Sao Việt 'nói trước quên sau' ảnh 1

Anh Tuấn (trái) và Chí Thiện - hai thành viên nhóm A# (La Thăng)

2. Nói dài thành nói dại, như trường hợp của Thanh Thảo. Chưa khi nào chị tỏ ra dữ dằn và “bắn xối xả” vào bạn đọc trong một thời gian ngắn như vậy và ngôn ngữ cũng gây sốc, mang tính… sát thương cao nhằm vào người đồng sở hữu Music Box – người mẫu Thúy Vinh.

Tháng 11 năm 2010, Thanh Thảo trả lời phỏng vấn: “Tôi khẳng định lại, Music Box là công ty do chính tôi thành lập và làm chủ công ty, tôi chỉ để Thúy Vinh điều hành công ty vì tôi thường hay lưu diễn, nhưng các kế hoạch vẫn là do tôi đưa ra và quyết định chính. Từ ngày đầu mở công ty, Vinh hoàn toàn không hề biết một kiến thức gì trong ngành giải trí, tôi phải hướng dẫn từ những cái căn bản đầu tiên. Đến nay đã bốn năm, thay người điều hành mới, chi bằng giữ người cũ và hướng dẫn thêm…

Sao Việt 'nói trước quên sau' ảnh 2

Thúy Vinh, Thanh Thảo và các học trò

Với Ngô Kiến Huy, Ngân Khánh, hay Justin Nguyễn thì nhà sản xuất chính là tôi, tức là tôi bỏ tiền đầu tư ca sĩ, tổng quản lý mọi kế hoạch và các dự án, đưa ra đường hướng phát triển cũng là tôi, và chỉ có tôi hướng dẫn chuyên môn cho các bạn ấy… Tôi lập công ty từ hai bàn tay trắng với lòng đam mê và nhiệt huyết… Ai đó nghỉ sẽ tuyển nhân sự khác thay thế cho phù hợp, kể cả giám đốc điều hành như Thúy Vinh, với công ty nào cũng vậy thôi”. Qua phát biểu này của Thanh Thảo, có thể hiểu rằng, Thúy Vinh chỉ là một giám đốc điều hành thuê, chị muốn thay lúc nào cũng được, giống như thay bất cứ một nhân viên nào trong cái công ty mà chị… tay trắng lập nên.

Tháng 3 năm 2010, Thanh Thảo lại lên báo nói: “Tôi đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc với cổ phần 60%, Thúy Vinh 40% cổ phần, Thúy Vinh làm giám đốc điều hành”. Nếu đã có tới 40% cổ phần thì phải gọi là cổ đông và nếu là cổ đông của một công ty thì không ai có quyền đuổi hay từ chối họ. Có lẽ Thanh Thảo nghệ sỹ quá nên không biết nguyên tắc này? Và trên thực tế ai cũng biết, công ty trách nhiệm hữu hạn (như mô hình của Music Box) thì không bao giờ là công ty một người, phải có từ hai người trở lên. Thanh Thảo tự nhận mình làm chủ công ty mà lại không biết nguyên tắc này? Hay chị cố tình không biết?

Thanh Thảo cũng than thở: “Chuyện với Thúy Vinh bị rùm beng thật đáng tiếc và ngoài mong muốn của tôi. Tôi muốn âm thầm thương lượng bằng tình cảm nhưng vẫn không được, đành phải nhờ đến luật sư đại diện”. Nếu theo dõi tiến trình của câu chuyện (có phần nhảm nhí trên báo chí) sẽ thấy, người nổ phát súng đầu tiên là Thanh Thảo và người đi thanh minh hết chuyện này đến chuyện khác cũng là Thanh Thảo.

Người mắng xối xả người khác trên báo cũng là Thanh Thảo. Thúy Vinh thì lại quá kiệm lời, kiệm lời đến mức người ta còn nghĩ một người nói một người im lặng để gây hiệu ứng truyền thông! Đến nay, Thúy Vinh có hai lần phát biểu về chuyện mâu thuẫn với Thanh Thảo trong công ty Music Box và đều không nói tới chuyện cãi vã hay giằng co quyền lợi. Và dư luận trên mạng cũng có vẻ ủng hộ Thúy Vinh hơn trong chuyện này.

3. Hồ Quỳnh Hương cũng là người có nhiều dự án. Nhưng rất nhiều dự án đã đi vào im lặng. Cô từng nói nhiều dự định về nhãn hiệu thời trang Diamond Noir, thậm chí những phát biểu của cô khiến khán giả có cảm giác cái nhãn hiệu đó chuẩn bị có cuộc đổ bộ vào các trung tâm thương mại và tạo nên một thương hiệu lớn. Tuy nhiên, khi dự án còn trong trứng nước thì đã rơi vào im lặng. Nhà thiết kế có ý định cộng tác với cô đã không thể chờ đợi Hương và anh đã lặng lẽ tách ra, mở nhãn hiệu của riêng mình tại TP HCM.

Và đến nay, có thể nói dự án thời trang Diamond Noir chìm xuống! Hồ Quỳnh Hương cũng hứa với khán giả sẽ cho xem bộ phim đóng tại Hàn Quốc vào dịp Tết vừa qua, tuy nhiên sau đó cô lại nói bộ phim phải ngưng lại vì… nhiều cảnh phải quay lại. Tuy nhiên, cô không biết tên chính xác của bộ phim, không biết tên đạo diễn, tên bạn diễn.

Không lẽ một người vốn được tiếng cẩn thận và chuyên nghiệp như Hồ Quỳnh Hương lại không quan tâm đến việc mình xuất hiện trong một bộ phim như thế nào? Bộ phim ấy do ai đạo diễn? Diễn viên diễn chung với mình là ai? Và nếu làm phim với phía nước ngoài, thì ít nhất cô cũng đã nhận và ký một hợp đồng, hay là cô cũng đã làm mất? Dự án “đóng phim Hàn” cũng đã đi vào ngõ cụt thông tin, chìm xuồng tập 2.

Sao Việt 'nói trước quên sau' ảnh 3

Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương từng tuyên bố đào tạo và lăng xê ca sỹ Minh Hà và mới đây là nhóm Artista. Nhưng con đường làm… bà bầu có vẻ không hanh thông lắm, nên Hồ Quỳnh Hương đã có vẻ không muốn nhắc đến nhiều những dự án này. Hay ngay như mối quan hệ và tình yêu với nhạc sỹ Hà Dũng, Hồ Quỳnh Hương nhiều lần khẳng định và phủ định những chuyện giữa hai người. “Vụ án” này kéo dài được khoảng 3 năm, hâm nóng báo chí và kéo tên tuổi của Hồ Quỳnh Hương lên cao, tuy nhiên đến lúc này thì có vẻ như nó đã được đóng lại. Cân nhắc lại là không ai phủ nhận tài năng và sự nổi tiếng của Hồ Quỳnh Hương. Chỉ có điều là, đôi khi phát biểu quá sớm những dự định của mình cũng dễ bị “vạ miệng”, và “đâm lao phải theo lao”. Và có vẻ như Hồ Quỳnh Hương đã từng bị như vậy.

4. Trên thực tế, có rất nhiều dự án chất vào kho và có thể chuyển hướng hoặc phá bỏ nếu xét thấy không còn phù hợp nữa. Dẫu thế, thì những dự án đó phải thực sự là dự án và nó cần được người nghệ sỹ ứng xử một cách thật nghiêm túc. Cũng như thực tế, có nhiều người thích “hát trên giấy”, “diễn trên giấy”, “dựng phim trên giấy”, nghệ thuật chém gió đã ở độ… thượng thừa. Và họ dường như không có thời gian để làm việc. Họ bận nói về những… dự án của mình.

Như vị đạo diễn nói, một ngày tình cờ nghĩ ra ý nghĩ nếu mùa hè mà lạnh, kiểu như tuyết mà rơi giữa tháng tư thì sao? Anh ta suy nghĩ, đúng lúc đó thì nhà báo gọi điện phỏng vấn. Vậy là có một bài báo về bộ phim anh ta sắp làm. Và khi đó, ngay lập tức giới truyền thông đói thông tin sẽ lao đến để hỏi. Bộ phim sẽ ra sao? Ai đóng vai chính? Có sex nhiều không? Tại sao mùa hè mà lạnh được? Phim giả tưởng chăng? Những kế hoạch quảng bá phim thế nào? Có sợ lặp lại những bộ phim trước?... Và với nghệ thuật “buôn thuốc nổ” ở tầm cỡ… quốc tế, đạo diễn nhấn giọng từng chữ, trả lời rất thuyết phục. Cả làng điện ảnh xôn xao…

Tất nhiên là chẳng có bộ phim nào như thế cả. Thế nên, về sau có phỏng vấn thì đạo diễn thường trốn sang một số vấn đề khác. Vì điện ảnh thường có những dự án cả chục năm, thì phim bị hoãn quay vài năm như ở Việt Nam là rất bình thường. Và đến nay thì trong lịch sử điện ảnh Việt Nam vẫn chưa có ai lý giải về mùa hè tại sao lại phải lạnh cả! Vì bộ phim ấy chưa từng có trên đời! Đâm lao cứ phải theo lao, cái miệng làm hại cái thân là vậy…

5. Tiền hậu bất nhất, dẫu cố tình hay vô ý, cũng phần nào đó thể hiện bản thân người nghệ sỹ đang muốn gì. Đôi khi vì hiếu thắng trong một giai đoạn nào đó mà người ta phải cố chứng tỏ mình hơn người khác, đây cũng có thể coi là một trong những nguyên nhân có những trái nổ lớn tung trong làng nghệ sỹ. Đôi khi cũng vì muốn mình phải đặc biệt hơn những người khác, đẳng cấp hơn người khác, nên luôn phải làm sang bằng những thứ chẳng phải của mình.

Và đôi khi, cũng vì muốn giành chiến thắng trong một cuộc tranh chấp, người ta đã sẵn sàng phủ nhận cả những lời trước đây đã nói. Tiền hậu bất nhất, đây không phải là hiện tượng riêng của giới nghệ sỹ. Nhưng ai cũng nghĩ người nghệ sỹ luôn nói lời hay ý đẹp với khán giả. Chứ không ai nghĩ một ngày chính nghệ sỹ tự bóc cái mặt nạ xuống, và nói những lời phủ nhận chính mình…

Theo CSTC

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.