Sau lùm xùm ca khúc, ông Đăng Chương giờ được phân công làm gì?

Nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn trở thành Giám đốc Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam
Nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn trở thành Giám đốc Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam
TPO - Bộ VHTTDL phân công ông Nguyễn Đăng Chương, nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn về làm Giám đốc Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam từ 1/12.

Trước đó, Bộ ra quyết định điều chuyển ông Nguyễn Đăng Chương từ Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn về Văn phòng Bộ VHTTDL chờ sắp xếp, bố trí công việc từ 1/6.

Sau 6 tháng công tác tại Văn phòng Bộ VHTTDL, ông Nguyễn Đăng Chương được phân công giữ chức Giám đốc Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam từ 1/12 thay ông Dương Văn Quynh. Ông Quynh được bổ nhiệm làm Cục phó Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Ông Nguyễn Đăng Chương quê Ninh Bình, tốt nghiệp Đại học Sân khấu&Điện ảnh. Ông Chương có nhiều tác phẩm sân khấu được dàn dựng, mới nhận Giải thưởng Nhà nước trong lĩnh vực sân khấu. Ông Nguyễn Đăng Chương được bổ nhiệm chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn từ ngày 25/12/2012.

Hồi tháng 5/2017, việc cập nhật và bổ sung hơn 300 ca khúc đã phổ biến rộng rãi vào “Danh mục phổ biến các bài hát sáng tác trước năm 1975” của Cục Nghệ thuật biểu diễn gây phản ứng trong dư luận.

Bộ VHTTDL thống nhất điều chuyển ông Chương về Văn phòng Bộ VHTTDL. Bản thân ông Nguyễn Đăng Chương cũng đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi về những sai sót trong quá trình cập nhật, bổ sung danh sách hơn 300 bài hát gây nên hiểu lầm cho công chúng.

MỚI - NÓNG